Tuesday, April 23, 2024

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump thăm trung tâm tạm giữ trẻ di dân

McALLEN, Texas (AP) — Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump hôm Thứ Năm ngày 21 Tháng Sáu đã bất ngờ đến thăm một trung tâm tạm giữ trẻ di dân ở Texas,  nói chuyện với các em nhỏ và nhân viên làm việc nơi đây để tìm hiểu tại chỗ về tình hình các trẻ bị chính phủ  Mỹ phân ly và gửi đến nơi này khi cùng gia đình vào lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp.

Bà Melania Trump đến trung tâm Upbring New Hope Children’s Center sau khi Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hôm Thứ Tư ngưng chính sách phân ly các gia đình di dân bất hợp pháp.

Bà Stephanie Grisham, phát ngôn viên của bà Trump, nói rằng cuộc viếng thăm trung tâm đang giữ 55 trẻ, ở tuổi từ 12 đến 17, nhằm an ủi các em bị xa cha mẹ.

“Bà Trump muốn tự mình nhìn tận mắt tình hình nơi này,” theo phát ngôn viên Grisham.

Các học sinh lớp ba ở nơi đây chào bà Melania Trumpvới lá cờ Mỹ lớn làm bằng giấy, với chữ ký của tất cả các em và hàng chữ “Chào Mừng Đệ Nhất Phu Nhân”.

Khi đến một phòng học khác, bà Trump hỏi các em từ đâu đến, có là bạn với nhau hay không, và ở nơi này được bao lâu. Các giới chức nơi đây nói rằng các em thường ở đây từ 42 tới 45 ngày.

Bà Trump cám ơn nhân viên trung tâm về việc làm của họ, đồng thời cũng kêu gọi họ giúp đoàn tụ các em nhỏ với cha mẹ chúng càng sớm càng tốt. Bà cũng lập lại yêu cầu này với các giới chức Bộ Nội An và Biên Phòng Mỹ trong một cuộc họp sau đó.

Nhân viên trung tâm nói với bà Trump rằng các trẻ nhỏ khi vào nơi đây đều được khám sức khỏe thể chất và tinh thần, và thường khóc lóc.

Hôm Thứ Năm, khi được hỏi là vị đệ nhất phu nhân có ủng hộ chính sách phân ly gia đình hay không, phát ngôn viên Grisham trả lời “Bà ủng hộ việc phải tuân theo luật lệ.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT