Doanh số bán xe trong Tháng Giêng: Toyota giảm nhưng Honda tăng

MCLEAN, Virginia (NV) – Kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh khiến người dân sẵn sàng bỏ tiền mua xe mới nhiều hơn trong Tháng Giêng, bất chấp việc chính phủ đóng cửa một phần.

USA Today cho biết doanh số bán xe của các hãng như Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Kia và Subaru tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tuy nhiên doanh số của một số hãng như Nissan và Toyota thì lại sụt giảm.

Số lượng xe mới bán ra trên thị trường trong Tháng Giêng tăng nhẹ so với cùng thời kỳ năm ngoái. Theo ước tính của trang mạng Edmunds và Kelley Blue Book, doanh số bán xe trong Tháng Giêng tăng từ 0.2% đến 1.3%. Việc này cho thấy người mua xe vẫn lạc quan với thị trường kinh tế Mỹ.

Mức giá trung bình của một chiếc xe hơi mới cũng tăng cao. Tuy nhiên, điều này một phần là do người tiêu dùng thích mua xe SUV nhiều hơn cũng như do sự nổi lên của hãng xe điện Tesla.

Giá của một chiếc xe hơi mới trung bình là $37,149, tăng 4.2% so với cùng thời đểm năm ngoái.

Mặc dù hiện nay người mua xe mới đang có được tình trạng tài chính tốt nhưng họ phải đối mặt với lãi suất cao hơn. Trong Tháng Giêng, “auto loan rate” là 6.19%, ở mức cao thứ 2 trong vòng 10 năm trở lại đây, theo Edmunds.

Trong Tháng Giêng, trung bình sau khi trả trước tiền down payment, người mua xe sẽ mượn thêm khoảng $31,707. Thời gian mượn nợ để mua xe trung bình là 69.1/tháng, số tiền payment phải trả hàng tháng là $551.

Toyota vẫn bán được khá nhiều xe trong Tháng Giêng, 156,021 chiếc , nhưng so với cùng thời kỳ năm ngoái thì ít hơn. (Hình: MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Các hãng sản xuất xe hơi có doanh số bán tăng trong Tháng Giêng gồm có:

Fiat Chrysler: bán được 136,082 xe, tăng 2.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đặc biệt kiểu xe Ram truck tăng 23.8%.

Honda: bán được 106,139 xe, tăng 1.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Riêng đối với hiệu xe sang Acura của Honda thì tăng 9.6%, còn Honda SUVs, crossovers và pickup truck cũng tăng 4.3%.

Hyundai-Kia: doanh số bán xe của hãng Hyundai tăng 2.9% lên 40,796 chiếc. Còn Kia tăng 4.9% lên 37,376 chiếc.

Subaru: lượng xe bán ra là 46,072 trong Tháng Giêng, tăng 3.9% so với cùng tháng này năm ngoái.

Một số hãng sản xuất xe hơi có doanh số bán khá cao nhưng vẫn bị giảm so với cùng thời kỳ năm ngoái như:

Toyota: số lượng xe bán ra lên tới 156,021 nhưng nếu so với năm ngoái thì giảm 6.6%.

Thương hiệu xe sang Lexus của Toyota cũng bị giảm 2.8%.

Nissan: cũng bán được tới 100,741 xe nhưng con số này giảm 12.5% so với năm ngoái. Thương hiệu Infiniti của Nissan cũng bị giảm 3.1%. (C.Thành)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT