Friday, March 29, 2024

Đội chèo thuyền nữ Mỹ tạo lịch sử với huy chương vàng Thế Vận Hội

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Đội chèo thuyền nữ Mỹ gồm tám người, giành huy chương vàng thứ ba trong ba kỳ Thế Vận Hội liên tiếp, và cũng là huy chương quan trọng liên tiếp thứ 11 của họ.

Theo USA Today, họ về đến đích trước đội Anh hơn hai giây, và đội Romania về hạng ba, được huy chương đồng.

Thoạt đầu họ bị bỏ sau đội Canada khi đội này khởi đầu với tốc độ nhanh và dẫn trước nửa chặng đầu của cuộc đua dài 2,000 mét.

Nhưng không lâu sau khi vượt qua lằn ranh 1,000 mét, đội Mỹ phóng mạnh lên và từ từ bỏ xa.

Đến lúc các thuyền đua tiến vào tầm nhìn của khán giả tại vận động trường Lagoa Stadium thì đội Mỹ nắm phần thắng trong tay.

Đồng thời cô Michelle Carter cũng lấy về cho Hoa Kỳ huy chương vàng bộ môn ném tạ nữ.

Ném tạ vốn có trong dòng máu của cô Carter.

Ông Michael, cha cô, từng lập kỷ lục cấp trung học ở Hoa Kỳ hồi năm 1979, vị trí mà ông tiếp tục giữ trong gần bốn thập niên sau đó, và ông cũng từng lấy được huy chương bạc hồi Thế Vận Hội Los Angeles 1984.

Hơn nữa ông Michael từng chơi cho đội football San Francisco 49ers từ năm 1984 đến 1992, giúp thắng được ba Super Bowls cho toàn đội.

Đặc biệt, ông trở thành huấn luyện viên cho Carter trong suốt sự nghiệp của cô.

Hôm Thứ Sáu, cô Carter lên đứng trên bục nhận chiếc huy chương vàng cho chiến thắng bộ môn ném tạ mà cô thực hiện được ở tầm 20.63 mét, mang lại cho nước Mỹ huy chương đầu tiên ở Rio về môn điền kinh.

Chiến thắng của Carter là một tuyệt đỉnh của cá nhân và cũng là một kỷ lục của nước Mỹ, khi cô ném quả tạ cuối cùng, xa hơn Valerie Adams của New Zealand, người ném được 20.42 mét, và cũng là người từng hai lần lấy được huy chương vàng.

Trong khi đó, anh Anthony Ervin, 35 tuổi, hôm Thứ Sáu lấy được huy chương vàng bộ môn bơi tự do 50 mét nam, thay thế cái huy chương anh lấy được 16 năm về trước hồi năm 2000.

Năm 2004, anh đem bán đấu giá được $17,100 rồi hiến tặng tất cả để giúp nạn nhân sóng thần vào cùng năm ở Ấn Độ Dương.

Anh Ervin về đến đích chỉ trong 21.40 giây, trước cựu vô địch Pháp Florent Manaudou chỉ một phần trăm của một giây.

Đồng đội của anh là Nathan Adrian về ba, lấy được huy chương đồng.

Ở bộ môn quyền anh, anh Nico Hernandez, sau khi bị tét da chảy máu và mờ mắt trái trong trận đấu hạng ruồi, lấy được huy chương đồng, chấm dứt tình trạng thiếu huy chương cho bộ môn này của Hoa Kỳ tính từ năm 2008.

Anh cũng là lực sĩ quyền Anh hạng ruồi Hoa Kỳ đầu tiên được huy chương từ lúc anh Michael Carbajal thắng huy chương bạc vào năm 1988. (TP)

MỚI CẬP NHẬT