Wednesday, April 24, 2024

Ðơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tăng thêm 18,000

WASHINGTON, DC (AP) – Có thêm nhiều người dân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua. Tuy nhiên, nhìn chung, con số này vẫn còn thấp, cho thấy phần lớn người đi làm ở Mỹ đang trong tình trạng ổn định công việc.

Bản báo cáo do Bộ Lao Ðộng Mỹ công bố vào sáng ngày Thứ Tư ở Washington, DC cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng 18,000, lên tới mức 251,000 trong tuần qua.

Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cho thấy có sút giảm khoảng 2,000, và cũng ở con số 251,000.

Bộ Lao Ðộng Mỹ cho hay tuần trước đó, số đơn nộp xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất từ năm 1973 tới nay.

Tuy nhiên, con số đó đã có thể bị ảnh hưởng của ngày Lễ Cựu Chiến Binh nên tự điều chỉnh tuần sau đó.

Tổng số người Mỹ hiện còn nhận trợ cấp thất nghiệp là 2.04 triệu, xuống hơn 6% so với một năm trước.

Các chuyên gia kinh tế thường chú ý tới con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vì đây là một biểu hiện của tình trạng hãng xưởng cắt giảm nhân viên.

Con số này đã tiếp tục ở dưới mức 300,000 trong liên tiếp 90 tuần qua, chuỗi thời gian dài nhất kể từ năm 1970.

Các con số hiện nay cũng cho thấy giới chủ nhân có sự lạc quan về nền kinh tế, đủ để duy trì nhân viên của mình.

Mức thất nghiệp ở Mỹ hiện nay là 4.9%, gần sát với mức được coi là đầy đủ công việc làm.

Mời độc giả xem video: Khu trục hạm đắt tiền nhất của hải quân Mỹ hỏng máy giữa đường

Giới công nhân trong tháng qua cũng có được mức gia tăng lớn nhất trong tiền lương từ bảy năm qua, một chỉ dấu khác về tình hình việc làm tốt đẹp.

Tuy vậy, số người mới được nhận vào làm việc đã chậm lại.

Trong năm nay, nền kinh tế chỉ tạo ra khoảng 181,000 việc làm mỗi tháng, thấp hơn so với con số 229,000 một tháng trong năm 2015. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT