Thursday, April 25, 2024

Động đất mạnh 8.2 độ Richter, cảnh báo sóng thần ở Alaska

ANCHORAGE, Alaska (NV) – Một trận động đất khoảng 8.2 độ Richter xảy ra lúc 10 giờ 15 phút tối Thứ Tư, 28 Tháng Bảy, tại bán đảo Alaska, theo hãng tin Reuters.

Cơ Quan Địa Chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn có độ sâu 29 dặm (46.7 km) và độ sâu này được xem là nông. 

Một đoạn đường ở Alaska bị phá hủy vì trận động đất 7.9 độ Richter hồi năm 2002. (Hình minh họa: Alaska Department of Transportation/Getty Images)

Động đất có tâm chấn từ 0 đến 70 km được xem là động đất nông.

Trung Tâm Cảnh Báo Sóng Thần Liên Bang (NTWC) đưa ra báo động toàn bộ bán đảo Alaska và vùng bờ biển Thái Bình Dương từ cửa vịnh Hinchinbrook Entrance đến đảo Unimak Pass.

Trung Tâm Cảnh Báo Sóng Thần Thái Bình Dương (PTWC) đưa cảnh báo sóng thần ở tiểu bang Hawaii và đảo Guam.

Đồng thời, NTWC cũng nâng mức cảnh báo sóng thần đe dọa dọc theo bờ biển miền Tây Canada và Hoa Kỳ.

Một trận động đất kích hoạt sóng thần tại Kodiak Island, Alaska, năm 1964. (Hình minh họa: Central Press/Getty Images)

Từ lâu nay, các nhà địa chất học dự đoán có một trận “đại sóng thần” ngàn năm một thuở, nếu xảy ra, sẽ đánh vào miền duyên hải phía Nam California.

Nếu xảy ra trận động đất ngàn năm một thuở này, câu hỏi cần được trả lời đó là nguyên nhân từ đâu đến?

Theo các nhà khoa học, khi xảy ra một trận động đất có cường độ 9.3 độ Richter dưới đáy biển, tại nếp gãy địa chất ở đáy vực Aleutian Trench, nơi thềm lục đia bờ biển tiểu bang Alaska và nền chuỗi dãy đảo Aleutian Island giao nhau, một cơn đại sóng thần sẽ ập vào bờ biển miền Nam California trong vòng từ bốn đến năm tiếng đồng hồ sau đó.

Đây là trường hợp “khủng khiếp nhất” để xảy ra trận “đại sóng thần” ngàn năm một thuở này, cư dân miền duyên hải phía Tây nước Mỹ chỉ có được vài tiếng đồng hồ để đối phó.

Bảng cảnh báo sóng thần ở thành phố Venice miền Nam California. (Hình: Joe Klamar/AFP via Getty Images)

Từ năm 1946 cho đến 2018 có ít nhất tám trận động đất tại vùng biển ngoài khơi tiểu bang Alaska và các đảo lân cận.

Trận động đất Aleutian Islands ngày 1 Tháng Tư, 1946, cường độ 8.6 độ Richter, tạo ra một trận sóng thần đã phá hủy hoàn toàn một đài hải đăng cao 40 mét trên đảo Unimak Island, giết năm nhân viên tại đây và nước dâng cao tới 35 mét.

Cơn sóng thần 1946 này, trong vòng năm tiếng sau, đã đập vào quần đảo Hawaii, nước dâng lên cao tới 12 mét tại Island of Hawaii, và 8.1 mét tại đảo Hilo. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT