Saturday, April 27, 2024

Dữ liệu CDC: Các bệnh phong tình gia tăng ở giới cao niên tại Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Theo dữ liệu từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), tỷ lệ mắc bệnh chlamydia, lậu (gonorrhea) và giang mai (syphilis) ở những người từ 55 tuổi trở lên tại Mỹ tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến 2022, NBC News đưa tin hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba.

Số ca mắc bệnh giang mai ở những người từ 55 tuổi trở lên tăng gấp bảy lần trong 10 năm đó, trong khi số ca mắc bệnh lậu tăng gần gấp năm lần và số ca nhiễm chlamydia tăng hơn gấp ba trong thời gian đó.

Bác sĩ khám bệnh. (Hình minh họa: Theo Heimann/Getty Images)

Một bài thuyết trình tại Đại Hội Vi Sinh Lâm Sàng Và Bệnh Truyền Nhiễm Châu Âu cảnh báo cả bác sĩ và người lớn tuổi đều đang bỏ qua những nguy cơ mắc các chứng bệnh phong tình (STI) ở nhóm tuổi này.

Bác Sĩ Justyna Kowalska, tác giả bài thuyết trình và là giáo sư tại trường đại học y khoa Medical University of Warsaw, cho biết: “Chúng ta nói về việc hút thuốc, chúng ta nói về chế độ ăn kiêng, tập thể dục, rất nhiều thứ và nhưng không hề nói về tình dục.”

Vấn đề không chỉ giới hạn ở Mỹ.

Tại Anh, dữ liệu được công bố vào năm 2022 cho thấy số ca chẩn đoán STI  tăng 22% từ năm 2014 đến năm 2019 ở những người từ 45 tuổi trở lên. Chlamydia là phổ biến nhất, tiếp theo là bệnh lậu.

Giáo Sư Kowalska chỉ ra một số yếu tố có thể làm tăng tỷ lệ STI ở người lớn tuổi.

Thứ nhất, mọi người sống lâu hơn so với các thế hệ trước và tận hưởng lối sống năng động hơn ở độ tuổi 60, 70 và 80. Đối với nhiều người, điều đó bao gồm cả tình dục.

Một cuộc khảo sát năm 2018 từ AARP và trường đại học University of Michigan ước tính rằng 40% người từ 65 đến 80 tuổi có hoạt động tình dục và gần 2/3 quan tâm đến tình dục.

Liệu pháp thay thế hormone, có thể điều trị các triệu chứng mãn kinh, có thể kéo dài ham muốn tình dục ở phụ nữ lớn tuổi, trong khi các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra có thể giúp đàn ông lớn tuổi duy trì hoạt động tình dục.

Tuy nhiên, theo Giáo Sư Matthew Lee Smith, khoa y tế công cộng trường Texas A&M School of Public Health, những người lớn tuổi có thể không nhận được chương trình giáo dục giới tính dành cho thanh thiếu niên ngày nay.

Giáo Sư Smith, người nghiên cứu các nguy cơ sức khỏe hành vi ở người lớn tuổi, cho biết: “Trở lại những năm 30, 40, 50, trường học truyền thống không thực sự thực hiện giáo dục giới tính một cách chính thức.”

Nghiên cứu của ông Smith cho thấy người lớn tuổi thiếu một số kiến thức về lây truyền STI, các triệu chứng và cách phòng ngừa.

Ông cho biết các bác sĩ có thể ngại ngùng khi hỏi bệnh nhân lớn tuổi về hoạt động tình dục của họ và người lớn tuổi thường không có xu hướng thảo luận về đời sống tình dục của họ với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình: “Không ai muốn nghĩ đến việc bà nội, bà ngoại làm điều này. Quý vị chắc chắn sẽ không hỏi ‘bà ơi có đeo bao cao su hay không’ và đó là một phần của vấn đề này, bởi vì mọi cá nhân, bất kể tuổi tác đều có quyền ‘tâm sự’ thân mật.”

Giáo Sư Smith cho biết, một số đàn ông lớn tuổi có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng bao cao su vì thiếu sự khéo léo hoặc do rối loạn cương dương.

Hơn nữa, ông nói thêm, nhiều người lớn tuổi kết hôn ở độ tuổi trẻ hơn so với hiện nay và chỉ có một bạn tình cho đến khi họ ly hôn hoặc góa bụa. Vì vậy, một số người có thể không nghĩ đến việc sử dụng bao cao su, đặc biệt hơn nữa vì chuyện mang thai không còn phải là vấn đề đáng lo ngại.

Tại các viện dưỡng lão cũng tạo cơ hội cho bạn tình mới. 

Kết quả một cuộc khảo sát của Hoa Kỳ đối với các giám đốc viện dưỡng lão được công bố vào năm 2016 cho thấy hoạt động tình dục diễn ra phổ biến ở những nơi này, nơi thường có nhiều cư dân nữ hơn nam.

Giáo Sư Smith cho biết: “Trong cộng đồng người lớn tuổi, dị tính, có khoảng cách về bạn đời: Phụ nữ sống lâu hơn nam giới và tỷ lệ nữ so với nam cao hơn. Điều thường có thể dẫn đến là có nhiều ‘bạn tình’ và sự chia sẻ của các ‘bạn tình.’”

Các chuyên gia y tế cho biết, mặc dù các bệnh lây truyền qua đường tình dục gây ra rủi ro về sức khỏe cho mọi lứa tuổi, nhưng người lớn tuổi có thể gặp khó khăn hơn trong việc loại bỏ các bệnh nhiễm trùng hoặc dễ mắc bệnh hơn ngay từ đầu.

Ông Ethan Morgan, giáo sư dịch tễ học tại trường đào tạo y tá The Ohio State University College of Nursing, cho biết: “Hệ thống miễn dịch yếu hơn nên giới cao niên có thể dễ bị nhiễm trùng hơn, nhưng có những yếu tố thể chất khác liên quan đến sự gần gũi tình dục khiến người ta dễ mắc bệnh hơn.” Ví dụ, ở những phụ nữ sau mãn kinh, niêm mạc âm đạo dễ bị rách hơn, điều này khiến nhiễm trùng dễ xảy ra hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các bác sĩ cần phải làm tốt hơn việc thảo luận về tình dục an toàn với bệnh nhân lớn tuổi.

Giáo Sư Smith dặn dò: “Chúng ta đều muốn các người cao niên có cuộc sống tốt nhất, nhưng chúng ta muốn họ có được cuộc sống đó một cách an toàn.” (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT