Thursday, April 18, 2024

Ecuador khuyến khích dùng sữa mẹ nuôi con, bị Mỹ dọa trừng phạt

NEW YORK, New York (NV) – Các giới chức Mỹ hăm dọa trừng phạt mậu dịch Ecuador sau khi nước này đưa ra trước hội nghị của Tổ Chức  Y Tế Quốc Tế (WHO) nghị quyết khuyến khích cho con bú bằng sữa mẹ. Tờ New York Times cho biết sự hăm dọa được đưa ra hồi Tháng Năm vừa qua tại hội nghị ở Geneva.

Phái đoàn Mỹ phản đối biện pháp được sự ủng hộ rộng rãi này ở hội nghị. Thoạt đầu Mỹ tìm cách thay đổi lời lẽ trong bản nghị quyết, trong đó kêu gọi các quốc gia “bảo vệ, khuyến khích và ủng hộ việc cho con bú bằng sữa mẹ.” Một đoạn khác trong nghị quyết kêu gọi các quốc gia hạn chế cổ vũ sản xuất thực phẩm có thể tác hại đến trẻ con.

Khi cố gắng loại bỏ những biện pháp ấy không thành công, phái đoàn Mỹ hăm dọa Ecuador bằng trừng phạt mậu dịch và cho biết có thể rút viện trợ quân sự nếu Ecuador không rút lại nghị quyết. Áp lực mạnh có kết quả và Ecuador từ bỏ ủng hộ nghị quyết.

Nhưng phái đoàn Nga cuối cùng đã nhảy vào và đưa ra đề nghị này mà không bị đe dọa nào từ phía Mỹ. Tuy nhiên phái đoàn Mỹ vẫn còn cố gắng thêm hai ngày để dùng những thủ tục trì hoãn chấp thuận nghị quyết.

Tờ New York Times cho biết đã nói chuyện với hơn một chục thành viên tham gia hội nghị thuộc nhiều quốc gia. Hầu hết những nguồn tin này yêu cầu không tiết lộ danh tánh vì sợ Mỹ trả đũa. Ít nhát trên một chục quốc gia Châu Phi và Mỹ La Tinh từ chối ủng hộ nghị quyết để tránh Mỹ trả thù.

Bộ Ngoại Giao khước từ yêu cầu giải thích chuyện này của tờ Times, nói rằng không thể bình luận về những trao đổi trong phòng họp của giới ngoại giao.

Tờ Times cho biết các người vận động cho các công ty sản xuất sữa bột trẻ em có tham dự hội nghị nhưng không thấy có bằng chứng trực tiếp nào là đã ảnh hưởng tới sự đe dọa của Mỹ. (C.H)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT