Thursday, March 28, 2024

FBI bắt tin tặc Trung Quốc

WASHINGTON DC (NV) – Văn Phòng Điều Tra Liên Bang FBI vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc, với các tội danh sử dụng nhu liệu để đánh cắp dữ liệu từ hệ thống điện toán của OPM, cơ quan quản lý hồ sơ cá nhân của công chức chính phủ Hoa Kỳ.

Theo đài truyền hình CNN, vụ bắt diễn ra hôm Thứ Tư khi nghi can đến Mỹ để dự một hội nghị.

Đương sự phải đối diện với các tội danh liên quan đến việc lập nhu liệu ‘ác tính’ có tên gọi là Sakura mà FBI nói là được sử dụng để xâm nhập vào hệ thống của OPM.

Đây là một trong những trường hợp xâm nhập dữ kiện của chính quyền Mỹ tệ hại nhất, theo đó các tin tặc đánh cắp thông tin nhạy cảm, gồm số An Sinh Xã Hội từ các mẫu đơn xét lý lịch của hằng triệu công chức và người xin việc làm của chính phủ.

Cơ quan OPM nói, thông tin cá nhân của khoảng 21.5 triệu công chức mới và cũ hoặc của người phối ngẫu của họ từng bị lấy cắp, trong số này có dữ kiện của 19.7 triệu người nộp mẫu SF-86 hầu được xét để có thể tiếp cận thông tin nhạy cảm. Ngoài ra 1.8 triệu hồ sơ khác của người phối ngẫu của người nộp đơn hoặc người cộng tác với họ.

FBI cho rằng chính quyền Trung Quốc đứng đằng sau vụ tin tặc và xem vụ này gây thiệt hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ. (TP)

Puerto Rico không vận sang Mỹ hơn 200 con chó vô thừa nhận

MỚI CẬP NHẬT