Friday, March 29, 2024

FBI: Không có chứng cớ nhân viên Biên Phòng bị giết

DALLAS, Texas (AP) – Các giới chức FBI hôm Thứ Tư cho hay cuộc điều tra về cái chết hồi Tháng Mười Một năm ngoái của một nhân viên Biên Phòng Mỹ đến nay không tìm ra chứng cớ nào cho thấy là có cuộc “ẩu đả, xô xát, hay tấn công”. Kết quả điều tra này được FBI loan báo hơn hai tháng sau khi Tổng Thống Donald Trump và các giới chức khác dùng vụ này để là một lý do phải có bức tường xây dọc theo biên giới Mỹ-Mexico.

Các điều tra viên mở ra hơn 650 cuộc thẩm vấn và liên hệ tới 37 văn phòng địa phương, nhưng không tìm ra được chứng cớ rõ ràng là có một cuộc tấn công, theo bản thông cáo của FBI. Cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp diễn và giải thưởng trị giá $50,000 cho ai cung cấp tin tức để có thể hoàn tất cuộc điều tra này.

“Cho đến hôm nay, không một cuộc thẩm vấn nào trong số hơn 650 cuộc được thi hành, các địa điểm được lục soát, hay chứng cớ thu thập và phân tách đưa ra chứng cớ nào để hỗ trợ rằng có cuộc ẩu đả, xô xát hay tấn công hôm 18 Tháng Mười Một năm 2017,” theo bản thông cáo do Emmerson Buie, giới chức đặc trách văn phòng FBI ở El Paso, Texas, đưa ra.

Nhân viên Biên Phòng Rogelio Martinez chết do các vết thương trầm trọng trong khi ông ta và một đồng đội đến điều tra báo cáo có hành động khả nghi vào đêm 18 Tháng Mười Một gần Van Horn, một thị trấn ở Texas, gần biên giới Mexico, nằm cách El Paso chừng 110 dặm (khoảng 175 cây số) về phía Đông Nam.

Người đi cùng với ông Martinez gọi máy cầu cứu và cả hai nhân viên này được tải thương bằng trực thăng tới bệnh viện. Ông Martinez, 36 tuổi, qua đời tại đây ít giờ sau đó.

Đồng đội của ông Martinez bị các vết thương nơi đầu và được cho về nhà sau mấy ngày điều trị. Tuy nhiên người này khai với các điều tra viên là không nhớ những gì đã xảy ra. (V.Giang)

Tổng thống Nam Hàn sẽ gặp em lãnh tụ Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT