Wednesday, April 24, 2024

FBI phá vỡ âm mưu khủng bố ngày Lễ Độc Lập, bắt giữ nghi can

CLEVELAND, Ohio (NV) – Cơ quan điều tra liên bang FBI đã bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc là âm mưu đặt bom trong dịp đón mừng Lễ Độc Lập Mỹ 4 Tháng Bảy ở thành phố Cleveland, thuộc tiểu bang Ohio, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai 2 Tháng Bảy.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, giới chức FBI Steve Anthony tiết lộ với báo chí rằng nghi can Demetrius Pitts, còn có tên là Abdur Raheem Rafeeq, cư dân thành phố Maple Heights, tiểu bang Ohio, bị bắt hôm Chủ Nhật, sau cuộc gặp với một nhân viên chìm FBI.

Theo ông Anthony, nghi can Pitts, 48 tuổi, là công dân Mỹ, sinh ra ở Philadelphia và trở nên quá khích. Nghi can này lúc đầu qua trang Facebook tỏ ý muốn phá hoại cuộc diễn hành ngày 4 Tháng Bảy ở Cleveland. Khi gặp một nhân viên an ninh chìm, nghi can Pitts cho hay muốn đặt bom, kể cả dùng xe bom, không chỉ ở Cleveland mà còn ở Philadelphia và các nơi khác.

Nhân viên FBI chìm giả dạng thành viên tổ chức khủng bố al-Qaeda này đưa cho nghi can Pitts một vé xe buýt và điện thoại để ông ta có thể thực hiện việc thăm dò lộ trình cuộc diễn hành.

Theo hồ sơ nộp tại tòa, FBI nói nghi can Pitts còn đề nghị tặng cho trẻ nhỏ trong gia đình quân nhân Mỹ các xe đồ chơi điều khiển tự động, trong có chứa chất nổ, khiến các đứa trẻ này vô tình nổ bom.

Nghi can Pitts bị truy tố tội âm mưu trợ giúp tổ chức khủng bố và có thể bị bản án 20 năm tù. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT