WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) tịch thu 13 trang web nằm trong âm mưu của Trung Quốc nhắm vào giới chức Mỹ có quyền lấy thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo hôm Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, theo AP.
Những trang web này bị nghi liên hệ với các công ty chuyên tuyển mộ những giới chức Mỹ như vậy, cả cũ lẫn hiện tại. Nhưng các công ty đó đều là công ty giả mạo và những mẫu quảng cáo tuyển mộ đó cũng giả mạo, DOJ cho hay.

Vụ tịch thu trang web này nằm trong chiến dịch của hàng loạt cơ quan tình báo và công lực Tây phương báo động về việc chính phủ Trung Quốc bị nghi đang cố tuyển mộ giới chức có thể bị lừa tiết lộ thông tin nhạy cảm.
Chẳng hạn, tuần trước, liên minh chia sẻ tin tình báo “Ngũ Nhãn” – gồm Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ – phát hành bản tin cảnh báo Trung Quốc đang nhắm vào giới chức ở năm quốc gia đó trên những trang web việc làm để lấy thông tin mật hoặc nhạy cảm.
Theo bản tin đó, gián điệp Trung Quốc giả bộ làm nhân viên công ty tư nhân hoặc tổ chức nghiên cứu, quảng cáo công việc giả mạo như nhà phân tích chính sách đối ngoại hoặc quốc phòng, và gây áp lực buộc người xin việc làm cung cấp thông tin “không dành cho công chúng.”
Theo tài liệu FBI về vụ tịch thu này, những trang web này dùng danh tánh giả mạo hoặc ăn cắp và hình ảnh do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra cho có vẻ hợp pháp, và tuyển mộ nhân viên cũ hoặc hiện tại của chính phủ Mỹ làm công việc “cố vấn.”
Người điều hành những trang web này – mà giới chức Mỹ nghi liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc – sử dụng tiền số và hệ thống trả tiền qua mạng để che giấu danh tánh thật, theo DOJ.
Giới chức công lực Mỹ biết được những trang web này nhờ những người xin việc làm hoặc được tuyển mộ tố cáo vì thấy khả nghi.
“Chúng tôi lấy được phần lớn thông tin này thông qua thẩm vấn những người tố cáo dường như có gì đó bất thường,” ông Dan Wierzbicki, đặc vụ phụ trách đơn vị phản gián của văn phòng FBI ở Washington, DC, cho hay.
“Họ cung cấp thông tin và cho biết, ‘Chuyện này hơi kỳ quặc, chúng tôi được trả lương bằng tiền số hoặc hệ thống trả tiền qua mạng không bình thường,’” ông Wierzbicki thêm.
FBI tin rằng còn nhiều trang web khác giống những trang web này, và kêu gọi công chúng giúp phát giác những trang web đó, theo ông Wierzbicki.
Phát ngôn viên Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Washington tuyên bố những lời cáo buộc này là “hoàn toàn bịa đặc” và “vu khống có ác tâm.” (Th.Long)






































































































