Gặp nhiều phản đối, TT Trump dời buổi vận động tranh cử ở Oklahoma

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Sáu, nói ông sẽ dời buổi vận động tranh cử ở Oklahoma lại một ngày để không trùng với ngày gọi là “Juneteenth,” kỷ niệm ngày chính thức công bố chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ.

Tổng Thống Trump trước đó đã chọn ngày 19 Tháng Sáu để tổ chức buổi vận động tranh cử đầu tiên từ sau mấy tháng gián đoạn vì COVID-19, ở thành phố Tusla, tiểu bang Oklahoma.

Giới lãnh đạo cộng đồng người da đen nói rằng việc tổng thống chọn ngày và địa điểm này để tổ chức cuộc vận động là điều xúc phạm tới họ.

Nhà thờ Mt. Zion Baptist Church của người da đen ở Tulsa, Oklahoma bị người da trắng đốt năm 1921. (Hình: Greenwood Cultural Center via Tulsa World via AP)

Ở thành phố Tulsa, vào năm 1921, xảy ra cuộc tấn công của cộng đồng người da trắng, có sự thông đồng với chính quyền thành phố, để tấn công vào cộng đồng da đen, khiến gây thiệt hại nặng nề cho khu vực sinh sống của họ và cũng làm nhiều người thiệt mạng.

Khu vực sinh sống của người da đen ở Tulsa, Oklahoma, bị đốt trong cuộc thảm sát chủng tộc năm 1921. (Hình: United States Library of Congress)

Cuộc tấn công này, thường được gọi là “Thảm Sát Chủng Tộc Tulsa” (Tulsa Race Massacre), được coi là cuộc bạo động chủng tộc lớn nhất lịch sử Mỹ, và nay được đưa vào sách giáo khoa dạy trong trường học của tiểu bang.

Tổng Thống Trump vào khuya ngày Thứ Sáu gửi tweet ra nói: “Nhiều người bạn Mỹ gốc Phi Châu của tôi cũng như các ủng hộ viên đã liên lạc để đề nghị chúng tôi đổi ngày để tôn trọng ngày lễ này.”

Ông Trump nói sẽ dời ngày tổ chức tới 20 Tháng Sáu thể theo yêu cầu đó.

Hậu duệ của Đại Đội F da đen, Trung Đoàn 29 thời Nội Chiến Mỹ diễn hành nhân kỷ niệm Juneteenth 2019 ở Milwaukee, Wisconsin. (Hình: Dylan Buell/Getty Images for VIBE)

Juneteenth là ngày kỷ niệm chấm dứt chế độ nô lệ ở Mỹ. Đối với nhiều người Mỹ da đen, ngày này cũng quan trọng không kém gì ngày Lễ Độc Lập đối với họ.

Các sử gia tin rằng trong thời gian xảy ra cuộc tấn công Tulsa Race Massacre, trong hai ngày 31 Tháng Năm và 1 Tháng Sáu năm 1921, có tới 300 người bị giết khi các đám đông da trắng đốt phá nhà ở, cửa tiệm, nhà thờ, trường học, bệnh viện và thư viện trong khu Greenwood District, có đông đảo người da đen sinh sống, tại Tulsa, Oklahoma.

Khu vực này cũng là nơi có nhiều người da đen giàu có sinh sống, cũng được gọi là khu “Wall Street Da Đen.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT