Thursday, April 25, 2024

Giá nhà San Diego tăng 8.1%

SAN DIEGO, California (NV) – Chỉ số giá nhà ở quận San Diego County nay gần bằng mức cao nhất vào năm 2005, theo dữ kiện của S&P CoreLogic Case-Shiller Home Price Index.

Bảng chỉ số này cho thấy giá nhà ở quận San Diego tăng 8.1% trong 12 tháng, chấm dứt vào Tháng Mười năm 2017, tháng gần nhất có được đầy đủ dữ kiện, theo bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune.

Từ Tháng Chín sang Tháng Mười không có sự thay đổi gì, cũng theo bảng chỉ số.

Giá nhà ở San Diego tăng nhanh hàng thứ ba trong 20 khu thị tứ được theo dõi giá cả trên toàn nước Mỹ

Mức tăng trưởng nơi đây là 8.1% so với năm ngoái. Thành phố Las Vegas đứng hàng thứ nhì với 10.2%, và hàng đầu là Seattle ở tiểu bang Washington, với 12.7%, theo tờ SD Union-Tribune.

Giá nhà trung bình ở San Diego nay cũng lên mấp mé mức kỷ lục. Trong Tháng Mười, giá trung bình là $529,750.

Ông David Blitzer, giám đốc điều hành S&P index, cho hay “giá nhà tiếp tục tăng, vì ít nhà bán và nhiều người mua.”

Ông cho biết, trên toàn quốc giá nhà tăng khoảng 6.2% trong 12 tháng qua, chấm dứt vào Tháng Mười, cao gấp ba lần mức lạm phát.

Ở San Diego, chi phí làm chủ căn nhà chiếm 47% tổng số lợi tức gia đình, trong khi nếu đi thuê thì sẽ chiếm mất 40%.

Nơi cao nhất về chi phí này là San Francisco, tiếp theo đó là San Jose và Seattle, cũng theo tờ SD Union-Tribune. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Sức khoe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con? (2/2)

MỚI CẬP NHẬT