Thursday, April 18, 2024

Giá thực phẩm hạ, người tiêu thụ Mỹ được lợi

WASHINGTON DC (NV) – Giá thực phẩm đang hạ và điều này ảnh hưởng tốt đến tiền đi chợ của người dân Mỹ.

USA Today trích thống kê của Bộ Lao Động Hoa Kỳ cho thấy giá thực phẩm giảm trung bình 2% trong năm qua, gồm việc hạ gần 9% đối với thịt bò xay và 4.3% ở cà phê rang.

Tuy nhiên giá cả bán ở các tiệm còn thay đổi tùy theo nơi quí vị ở và đi chợ.

Theo dữ liệu của chính phủ, giá hạ nhiều nhất đối với các nguồn chất đạm, với thịt, gia cầm, cá và trứng xuống gần 7% trong Tháng Tám so với cùng thời gian năm trước.

Điều này phản ảnh việc giá thành leo thang như thế nào trước đây do nguồn cung bị giới hạn.

Lấy ví dụ về giá trứng vốn cao chưa từng thấy hồi năm ngoái sau khi bùng phát dịch cúm gà khiến gà mái bị thiếu trầm trọng.

Giá sỉ của một lố trứng lên đến $2.29 hồi Tháng Chín năm ngoái so với $1.29 của năm trước đó.

Yếu tố tương tự ảnh hưởng đến thịt bò và heo, nơi nguồn cung đang phục hồi dần sau khi bị ảnh hưởng nặng do hạn hán và vi rút heo.

Công ty bán sỉ Costco nói, hy vọng giá thực phẩm hạ sẽ còn kéo dài từ năm đến sáu tháng nữa.

Tuy nhiên một số mặt hàng khác lại lên giá, như giá trái cây nói chung tăng 1.7% trong Tháng Tám, trong khi giá bơ và margarine tăng 2.1%.

Trước tình hình giá thực phẩm hạ, các chợ mở chiến dịch cạnh tranh để thu hút khách hàng.

Mời độc giả xem video: Hàng chục ngàn con cá chết nổi khắp sông Louisana

Ông Amin Maredia, giám đốc chợ Sprouts Farmers Market, nói về một chợ đối thủ đang đại, đại hạ giá sản phẩm của họ mặc dù giá đã rất thấp, từ “mua một tặng một, mua một tặng hai, rồi mua một tặng ba.”

Theo ông Maredia, trước tình trạng như thế chỉ có “người tiêu thụ là kẻ thắng cuộc.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT