Tuesday, April 16, 2024

TT Trump chưa cho lệnh ‘phản công’ Nga xen vào bầu cử

WASHINGTON, DC (NV) – Một trong các giới chức tình báo cao cấp nhất của Mỹ hôm Thứ Ba cho Quốc Hội hay, dù rằng có các hành động gây hấn kéo dài của Nga, Tổng Thống Donald Trump đến nay vẫn chưa ra lệnh cho ông có hành động gì để chống lại sự can dự của Moscow.

“Tôi chưa được cho thêm quyền hạn, vai trò hay khả năng gì,” theo lời Đô Đốc Mike Rogers, giám đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (National Security Agency-NSA), bản tin của ABC News cho biết.

“Tôi cần có một quyết định về chính sách, theo đó cho biết rõ là phải hành động theo hướng nào,” ông Rogers cho biết thêm.

Các thượng nghị sĩ ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bày tỏ sự không hài lòng với chính phủ Mỹ về việc thất bại trong nỗ lực ngăn cản sự can dự của Nga vào bầu cử năm 2016 ở Mỹ, cũng như việc không có một chiến lược rõ ràng để chống lại các hành vi tiếp theo, đặc biệt trong cuộc bầu cử giữa khóa năm nay, theo ABC News.

“Chúng ta phải chờ đợi bao lâu nữa trong khi cuộc tấn công này vẫn đang diễn ra?” Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut) hỏi ông Rogers.

“Tôi là một cấp chỉ huy có nhiệm vụ thi hành, chứ không phải là người đặt ra chính sách,” ông Rogers trả lời. “Tôi không có nhiệm vụ nói với tổng thống là nên làm gì hay không nên làm gì.”

Ông Rogers cho Quốc Hội hay rằng do không có lệnh mới từ tổng thống, khả năng đối phó của ông bị giới hạn bởi ấn định liên quan về quyền hạn của ông trong lúc này.

Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Sanders, hôm Thứ Ba cho hay “đang có sự xem xét về nhiều phương cách để đối phó với Nga.” (V.Giang)

Súng nổ trong trường ở Georgia, nổi lên tranh luận về võ trang cho giáo viên

MỚI CẬP NHẬT