Giáo Hội Mormon lên tiếng ủng hộ hôn nhân đồng giới

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau Của Chúa GiêSu (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), còn gọi là đạo Mormon, hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười Một, khẳng định họ ủng hộ dự luật liên bang bảo vệ hôn nhân đồng giới, một quyết định đáng ngạc nhiên từ một nhóm tôn giáo có xu hướng bảo thủ, theo hãng thông tấn AP.

Giáo hội với gần 17 triệu thành viên, có trụ sở đặt tại Utah cho biết họ vẫn xem quan hệ đồng giới là trái ngược với lời răn của Chúa.

Nhà thờ LDS ở Salt Lake City, Utah. (Hình minh họa: George Frey/Getty Images)

Tuy nhiên, giáo hội này ủng hộ bảo vệ quyền lợi cho các cặp đồng giới, miễn là điều này không ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo của họ.

“Chúng tôi tin rằng đây là quan điểm đúng đắn. Trong quá trình hợp tác bảo vệ nguyên lý và quyền tự do tôn giáo cùng với quyền của các cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ, chúng ta có thể hàn gắn các mối quan hệ và thấu hiểu nhau hơn,” trích dẫn phát biểu được đăng trên trang mạng của giáo hội.

Ủng hộ Dự Luật Tôn Trọng Hôn Nhân (Respect for Marriage Act – RMA) là bước tiến mới nhất trong nỗ lực vừa khẳng định lập trường thân thiện với cộng đồng LGBTQ, vừa bảo vệ niềm tin rằng quan hệ đồng giới là tội lỗi của giáo hội Mormon.

Ông Patrick Mason, một giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại trường Utah State University, nhận định rằng lập trường của giáo hội vừa tách biệt mà vừa nhất quán với quan điểm lâu nay của họ – tôn trọng luật pháp nhưng vẫn bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tức bảo đảm họ không bị ép phải tổ chức lễ cưới đồng giới hay chính thức công nhận hôn nhân đồng giới.

Từ lâu nay, đạo Mormon vẫn luôn phản đối quan hệ tình dục và hôn nhân đồng giới, nhưng dần chào đón cộng đồng LGBTQ hơn trong những năm gần đây.

Vào năm 2016, giáo hội này tuyên bố cảm giác hấp dẫn với người đồng giới không phải là sai trái, nhưng hành động dựa trên cảm giác này là tội lỗi.

Dự luật RMA, được cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ, đã được bỏ phiếu thử nghiệm tại Thượng Viện vào Thứ Tư, và bỏ phiếu chính thức trong tuần hoặc cuối tháng này.

Dự luật này được soạn thảo sau khi Tối Cao Pháp Viện Mỹ rút lại quyền phá thai, và Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Clarence Thomas nhận định rằng tòa có thể sẽ xem xét lại quyết định bảo vệ hôn nhân đồng giới.

Dự luật RMA sẽ làm vô hiệu Đạo Luật Bảo Vệ Hôn Nhân từ nhiệm kỳ Tổng Thống Bill Clinton và yêu cầu chính quyền tiểu bang công nhận mọi cuộc hôn nhân hợp pháp tại nơi ghi danh, bất kể giới tính, chủng tộc, sắc tộc hay quốc tịch gốc.

Điều này có nghĩa là dự luật cũng bảo vệ hôn nhân khác chủng tộc.

Theo dự luật, quyền lợi của các cá nhân và doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng.

Trong năm trước, cả bốn dân biểu từ Utah – đều là thành viên của Giáo Hội Mormon – đồng thuận ủng hộ dự luật này.

Quan điểm hiện nay của giáo hội khác hẳn với lập trường của họ vào 14 năm trước, khi giáo hội này là nhà đóng góp tài chính lớn nhất ủng hộ Đề Án 8 (Proposition 8) của tiểu bang California.

Đề Án 8, trong đó định nghĩa hôn nhân chỉ xảy ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, được đưa ra sau khi một số thành phố thuộc tiểu bang, như San Francisco, cấp giấy chứng nhận hôn nhân cho các cặp đồng giới.

Giáo Hội Mormon cũng ủng hộ chính quyền tiểu bang thông qua một số đạo luật nghiêm cấm phân biệt đối xử về việc làm và nhà ở, miễn là những luật này tôn trọng quyền tự do tôn giáo. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT