Giới chức Canada đe dọa ngưng cung cấp năng lượng cho Mỹ

ONTARIO, Canada (NV) – Thủ hiến tỉnh đông dân nhất Canada đe dọa ngưng cung cấp năng lượng cho Mỹ nếu ông Donald Trump, tổng thống đắc cử, tăng thuế quan hàng nhập cảng từ Canada, theo CBS News hôm Thứ Năm, 12 Tháng Mười Hai.

Lời đe dọa của ông Doug Ford, thủ hiến tỉnh Ontario, cho thấy rõ tình trạng căng thẳng ngày càng tăng giữa Mỹ với Canada giữa lúc hai bên tìm cách đối phó với nguy cơ chiến tranh thương mại.

Ông Doug Ford, thủ hiến Ontario, họp với thủ hiến những tỉnh khác của Canada ở Montreal ngày 7 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình minh họa: Martin Ouellet-Diotte/AFP via Getty Images)

“Chúng tôi sẽ làm hết mức tùy chuyện này đi xa tới đâu. Chúng tôi sẽ làm tới mức cắt năng lượng, cho Michigan, tới tiểu bang New York và tới Wisconsin,” ông Ford tuyên bố trong buổi họp báo hôm Thứ Tư sau khi họp từ xa với ông Justin Trudeau, thủ tướng, và thủ hiến các tỉnh khác của Canada về vụ ông Trump đe dọa tăng thuế quan. “Tôi không muốn chuyện này xảy ra, nhưng nhiệm vụ số 1 của tôi là bảo vệ Ontario, người dân Ontario và Canada nói chung vì chúng tôi là tỉnh lớn nhất.”

Hồi Tháng Mười Một, Tổng Thống Đắc Cử Trump đe dọa áp thuế 25% toàn bộ hàng nhập cảng từ Canada và Mexico nếu hai nước này không ngăn chặn nạn ma túy và di dân bất hợp pháp tràn vô Mỹ.

Chính phủ Canada loan báo họ đang cân nhắc chi hơn $700 triệu để bảo vệ biên giới tốt hơn. Nhằm tránh mức thuế quan mới của Mỹ, chính phủ Canada dự định tăng số lính biên phòng và sắm thêm thiết bị, như trực thăng và “drone” (máy bay điều khiển từ xa), để tăng cường kiểm soát biên giới.

Ông Ford cho biết tỉnh của ông, bộ trưởng Tài Chính Canada và những tỉnh khác sẽ lên danh sách mặt hàng nhập cảng từ Mỹ mà nước này có thể đánh thuế để trả đũa.

“Chúng tôi phải chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến này 100% sẽ xảy ra ngày 20 hoặc 21 Tháng Giêng,” ông Ford cho hay, ý nói ngày ông Trump nhậm chức, 20 Tháng Giêng, 2025. “Mà chúng tôi không biết trận chiến này sẽ đi tới đâu.”

Giới chuyên gia cảnh báo đánh thuế quan qua lại sẽ làm hại cả nền kinh tế Mỹ lẫn Canada. Canada cung cấp khí thiên nhiên cho Mỹ và gần 20% lượng dầu mỏ mà Mỹ sử dụng. Ông Patrick De Hann, chuyên gia phân tích GasBuddy, dự đoán giá xăng ở Mỹ có thể tăng 30 tới 40 cent một gallon, và có thể tới 70 cent, không lâu sau khi mức thuế quan mới của ông Trump có hiệu lực.

Năm 2023, Ontario cũng cung cấp điện trực tiếp cho 1.5 triệu căn nhà ở Mỹ và là nguồn cung cấp điện chính cho Michigan, Minnesota và New York. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT