Friday, April 19, 2024

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bị đuổi khỏi nhà hàng vì làm việc cho TT Trump

LEXINGTON, Virginia (NV) – Bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, sáng Thứ Bảy xác nhận bà bị chủ một nhà hàng ở Lexington, Virginia, đuổi ra ngoài vì làm việc cho Tổng Thống Donald Trump.

Theo báo mạng The Hill, vụ này tạo cơn sốt trên mạng sau khi một nhân viên nhà hàng thu hình được sự việc và bỏ lên mạng xã hội.

Qua Twitter, bà Sanders kể lại: “Tối hôm qua, tôi bị chủ nhà hàng Red Hen ở Lexington, Virginia, kêu rời khỏi nhà hàng bởi vì tôi làm việc cho Tổng Thống Donald Trump và tôi lịch sự bước ra. Hành động của bà nói nhiều về bà hơn là về tôi. Tôi luôn cố gắng đối xử với mọi người, bao gồm cà người tôi không đồng ý với họ, một cách tôn trọng, và tôi sẽ tiếp tục đối xử như vậy.”

Anh Jaike Foley-Schultz, nhân viên nhà hàng, viết trên Facebook là anh tiếp bà Sanders và gia đình “được tổng cộng 2 phút” trước khi chủ nhà hàng mời nhóm của bà Sanders ra.

Những người chỉ trích và ủng hộ ông Trump lên trang Facebook của nhà hàng và trang web Yelp, có người chấm năm sao, có người chấm một sao cho nhà hàng này.

“Nếu là thành phần cấp tiến đang càm ràm thì cứ đến nhà hàng này ăn, còn nếu là NGƯỜI MỸ ĐÍCH THỰC thì nên tránh,” một Facebooker viết.

Một người chấm năm sao nhà hàng này viết trên Yelp như sau: “Nhà hàng tốt nhất. Tôi có nghe nói họ phục vụ thịt quạ cho những người xứng đáng ăn quạ.”

Bà Sanders là giới chức thứ ba của chính quyền Donald Trump bị người dân phản đối khi ăn bên ngoài.

Tối Thứ Ba, bà Kirstjen Nielsen, bộ trưởng Bộ Nội An, bị một nhóm người la ó phản đối khi đang ăn tại nhà hàng DXDC Cocina Mexicana ở Washington, DC, vì bà cổ vũ chính sách tách rời trẻ em di dân khỏi cha mẹ ở biên giới Mỹ-Mexico.

Trước đó, vào tối Chủ Nhật, trong lúc đang ăn tối tại nhà hàng Espita Mezcaleria ở Washington, DC, ông Stephen Miller, cố vấn cao cấp của Tổng Thống Donald Trump, bị một thực khách gọi là Phát Xít. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT