Chủ Tịch Hạ Viện Johnson muốn loại bỏ một số tòa liên bang

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Ba, trước các áp lực từ cánh hữu của mình và nhằm đối đầu với các thẩm phán từng phán quyết chống lại Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) đã cho thấy Quốc Hội có khả năng loại bỏ một số tòa án liên bang, Đài NBC News loan tin.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của Đảng Cộng Hòa vào ngành tư pháp liên bang sau khi các tòa án đã ra tay ngăn chặn một loạt các hành động do chính quyền Trump thực hiện.

Ngoài các mối đe dọa tài trợ, Tổng Thống Trump và các đồng minh bảo thủ của ông đã kêu gọi luận tội một số thẩm phán liên bang từng ra phán quyết chống lại tổng thống, nổi bật nhất là Thẩm Phán Liên Bang Khu Vực James Boasberg, người từng toan tính ngăn chặn việc ông Trump sử dụng Đạo Luật Kẻ Thù Ngoại Lai nhằm trục xuất người di cư Venezuela.

Quốc Hội Hoa Kỳ có thể bãi bỏ một số tòa án liên bang không chịu thuận theo chính quyền mới. (Hình minh họa: Tara Winstead/Pexels)

Ông Johnson tuyên bố với các phóng viên vào hôm Thứ Ba: “Quý vị biết đó, chúng tôi có thẩm quyền đối với các tòa án liên bang. Chúng tôi có thể loại bỏ toàn bộ hệ thống tòa án khu vực. Chúng tôi có quyền tài trợ đối với các tòa án cùng tất cả những thứ khác. Nhưng trong thời điểm quyết liệt thì cần phải có các biện pháp quyết liệt, và Quốc Hội sẽ hành động.”

Chủ Tịch Johnson, một cựu luật sư ngành hiến pháp, sau đó nói cho rõ thêm rằng ông đang đưa ra quan điểm về “thẩm quyền rộng rãi” của Quốc Hội đối với “việc thành lập, duy trì và quản trị” các tòa án. Điều III của Hiến Pháp thành lập Tối Cao Pháp Viện nhưng trao cho Quốc Hội quyền “bổ nhiệm và thành lập” các tòa án liên bang cấp dưới.

Trong quá khứ, Quốc Hội Mỹ từng loại bỏ các tòa án. Tỷ dụ, hồi năm 1913, Quốc Hội đã bãi bỏ Tòa Án Thương Mại, và các thẩm phán thuộc tòa này được phân phối lại cho tòa phúc thẩm liên bang, theo Congress.gov. Và vào năm 1982, Quốc Hội đã thông qua luật bãi bỏ Điều III trong Tòa Án Yêu Cầu Bồi Thường và Tòa Phúc Thẩm Quan Thuế và Bằng Sáng Chế Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra Điều I trong Tòa Án Khiếu Nại Liên Bang, Điều III trong Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ và Điều III cho Tòa Án Liên Bang Khu Vực.

Những nỗ lực để cắt giảm hoặc chấm dứt tài trợ dành cho các tòa án có thể sẽ biến thành một chiến trường gai lửa trong các cuộc thương lượng về tài trợ dằng dai giữa hai đảng trong năm tài chánh tới đây. Dù sao đi nữa, Đảng Cộng Hòa vẫn còn một chặng đường dài trước mặt nếu họ muốn giải quyết vấn đề gai góc này. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT