Thursday, April 18, 2024

Hai khu trục hạm Mỹ tiến vào eo biển Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) — Hai khu trục hạm của hải quân Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy ngày 7 Tháng Bảy tiến vào khu vực eo biển Đài Loan, trong chuyến hải hành được coi là biểu hiệu sự ủng hộ của Tổng Thống Donald Trump dành cho đảo quốc này, giữa khi có tình trạng căng thẳng cao với Trung Quốc.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng Đài Loan thì hai khu trục hạm USS Mustin và USS Benfold của Hoa Kỳ tiến vào eo biển nằm giữa Đài Loan và lục địa Trung Quốc lúc sáng ngày Thứ Bảy. Hai chiến hạm này dự trù sẽ tiếp tục di chuyển theo trục Đông Bắc, trong hải phận quốc tế.

Washington không có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng chịu sự ràng buộc của một đạo luật được quốc hội Hoa Kỳ thông qua trước đây quy định phải giúp bảo vệ Đài Loan về mặt quốc phòng.

Hoa Kỳ cũng là nguồn cung cấp võ khí chính yếu cho quốc gia này.

Sự hiện diện của hai khu trục hạm này đánh dấu lần đầu tiên chiến hạm hải quân Hoa Kỳ đến eo biển Đài Loan từ một năm nay, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Chuyến hải hành cũng diễn ra tiếp theo một loạt các cuộc tập trận của phi cơ và tàu chiến Trung Quốc quanh Đài Loan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT