Friday, April 19, 2024

Hai lính TQLC bị truy tố tội nhận tiền để đưa di dân bất hợp pháp vào Mỹ

SAN DIEGO, California (NV) – Hai quân nhân Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đồn trú tại vùng Nam California bị cáo buộc tội nhận tiền mặt để chở di dân bất hợp pháp từ biên giới với Mexico vào Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Ba, 9 Tháng Bảy, nói rằng nhân viên Biên Phòng bắt giữ Hạ Sĩ Byron Law II và Hạ Sĩ David Salazar-Quintero ở San Diego County hồi tuần qua.

Giới hữu trách cho biết hai quân nhân này bị bắt quả tang đang chở ba di dân bất hợp pháp trên xa lộ xuyên bang I-8, ở khu vực thuộc lãnh thổ Mỹ.

Nguồn tin này nói rằng các di dân kia đồng ý trả tiền cho hai người lính TQLC này để đưa họ tới Los Angeles.

Các di dân bất hợp pháp đều thú nhận họ là công dân Mexico và vào Mỹ không có giấy tờ hợp lệ.

Nhân viên Biên Phòng nói rằng họ thấy chiếc xe của hai người lính TQLC ngừng trên xa lộ, ở khu vực cách biên giới khoảng 7 dặm (khoảng hơn 11 km) về phía Bắc.

Sau đó, biên phòng thấy dấu chân trong khu vực này, khiến họ nghi ngờ là chiếc xe đến đón người vượt biên giới. Chiếc xe sau đó bị chặn lại và hai người lính bị bắt.

Hạ Sĩ Law thú nhận rằng anh và Hạ Sĩ Salazar-Quintero thường xuyên chở di dân bất hợp pháp để lấy tiền. Hai người này thuộc đơn vị đóng tại Camp Pendleton gần đó.

Một phát ngôn viên TQLC nói rằng các cấp chỉ huy địa phương đã biết về việc bắt giữ và sẽ cộng tác với cuộc điều tra.

Hạ Sĩ Law và Salazar-Quintero gia nhập TQLC năm 2017, thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 TQLC, từng ra chiến đấu ở ngoài nước Mỹ và được tặng thưởng huy chương. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT