Thursday, April 25, 2024

Hải Quân Mỹ: Có thể tránh được các vụ đụng tàu khiến 17 người chết

WASHINGTON, DC (NV) – Hai vụ đụng tàu giữa khu trục hạm Mỹ và tàu dân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương hồi đầu năm nay đều “có thể tránh được” và là nguyên nhân của một chuỗi các sai lầm từ phía thủy thủ đoàn và vi phạm các nguyên tắc hải hành căn bản, theo tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ.

Trong bản báo cáo được công bố vào sáng ngày Thứ Tư, Đô Đốc John Richardson, tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ, sĩ quan cao cấp nhất của Hải Quân Mỹ, cho hay “các vụ đụng tàu này đều có thể tránh được”, theo bản tin của tờ New York Times.

Có bảy thủy thủ thiệt mạng hồi Tháng Sáu khi khu trục hạm Fitzgerald đụng với một tàu hàng chở container gần Nhật.

Vụ đụng tàu hồi Tháng Tám giữa chiếc khu trục hạm John S. McCain và một tàu dầu gần Singapore khiến 10 thủy thủ Hải Quân Mỹ chết.

Trong trường hợp chiếc Fitzgerald, Hải Quân Mỹ nói rằng thủy thủ đoàn và cấp chỉ huy đã không có biện pháp an toàn, không theo các quy luật an toàn hàng hải, không theo nguyên tắc căn bản trực đài chỉ huy, không dùng các khí cụ hải hành và không có hành động đối phó hiệu quả khi xảy ra tai nạn.

Trong trường hợp của chiếc John S. McCain, cuộc điều tra kết luận là vụ đụng tàu xảy ra vì không để ý đến tình hình chung quanh khi phải đối phó với việc mất điều khiển tay lái và động cơ khi trong khu vực có nhiều tàu bè qua lại.

Nhiều sĩ quan Hải Quân Mỹ, kể cả Tư Lệnh Hạm Đội Thứ Bảy, đã bị giải nhiệm liên quan đến hai vụ đụng tàu này. (V.Giang)

Hàng trăm tân binh thủy quân lục chiến ngộ độc thực phẩm ở San Diego

MỚI CẬP NHẬT