Friday, April 19, 2024

Hải Quân Mỹ giải cứu hai phụ nữ trôi giạt trên biển trong 5 tháng

TOKYO, Nhật (NV) – Hải Quân Mỹ vừa giải cứu hai phụ nữ Mỹ trôi giạt trên biển trong năm tháng cùng với hai con chó của họ, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.

Hai phụ nữ ở Honolulu là Jennifer Appel và Tasha Fuiaba lái thuyền từ Hawaii đi Tahiti với hai con chó của họ hồi Tháng Năm.

Nhưng vừa khởi sự chẳng bao lâu trong chuyến hải hành dài 2,600 dặm này, chiếc thuyền của họ bị hư máy, theo UPI.

Hai người nghĩ rằng có thể tiếp tục cuộc hành trình bằng buồm. Thế nhưng thời tiết xấu đẩy thuyền của họ đi lạc hướng.

Sau hai tháng trôi nổi, Appel và Fuiaba bắt đầu đưa ra lời cầu cứu qua máy vô tuyến điện, nhưng họ ở quá xa các tàu thuyền khác nên không ai bắt được tín hiệu, theo Hải Quân Mỹ.

Bản tin UPI cho biết thuyền của hai người này bị trôi trên biển cho đến ngày Thứ Ba khi một tàu đánh cá Đài Loan nhìn thấy họ ở khu vực cách Nhật khoảng 900 dặm về phía Đông Nam.

Chiếc tàu đánh cá Đài Loan thông báo với Tuần Duyên Mỹ ở đảo Guam và ngày hôm sau chiến hạm USS Ashland tới nơi để cứu bà Appel, bà Fuiaba, và hai con chó.

Bà Appel cho hay họ sống sót sau năm tháng trôi giạt trên biển nhờ hệ thống lọc nước và có đủ thực phẩm cho một năm. (V.Giang)

Mỹ hạ thủy tàu ngầm tàng hình tối tân nhất

MỚI CẬP NHẬT