Saturday, April 20, 2024

Hãng xưởng Mỹ tiếp tục thu nhận nhân viên, thêm 315,000 việc làm

WASHINGTON, DC (NV) – Mức độ hãng xưởng thu nhận thêm nhân viên trong Tháng Tám có phần chậm lại so với tốc độ chóng mặt trước đây, với 315,000 công việc mới và mức thất nghiệp lên tới 3.7%, theo các dữ liệu do Sở Thống Kê Lao Động đưa ra hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, bản tin ABC News cho biết.

Bản báo cáo được đưa ra một tuần sau khi ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), tạo rúng động trong thị trường chứng khoán sau khi khẳng định rằng sẽ chống lạm phát bằng cách tiếp tục tăng lãi suất, “cho đến khi nào dứt điểm mới thôi.”

Một nhân viên nhà hàng ở thành phố New York. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Fed đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm tạo thêm chi phí cho người vay tiền trong mấy tháng trở lại đây, nhằm giảm bớt mức lạm phát hiện đang cao kỷ lục, bằng cách làm chậm sức phát triển của nền kinh tế và giảm bớt nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, phương cách này cũng có rủi ro đưa nước Mỹ vào tình trạng suy thoái kinh tế.

Tuy nhiên, cho tới nay thị trường lao động vẫn tiếp tục phát triển. Mức độ hãng xưởng thu nhận nhân viên đã đi ngược lại với sự ước tính của nhiều người và cũng giảm bớt lo ngại suy thoái.

Hồi Tháng Bảy, các công ty Mỹ thu nhận thêm 528,000 người, vượt xa mức dự trù, và đưa mức thất nghiệp xuống còn 3.5%, cũng theo dữ liệu do Sở Thống Kê Lao Động đưa ra hồi tháng qua.

Theo bản tin của hãng thông tấn AP, mức thất nghiệp 3.7% cũng là chỉ dấu cho thấy nhiều người Mỹ trong thời gian qua không đi kiếm việc làm nay đang khởi sự trở lại thị trường lao động.

Theo bà Ellen Gaske, một kinh tế gia tại PGIM Fixed Income, thì “đây là một bản báo cáo rất lạc quan và cho thấy nền kinh tế có cơ hội hồi phục trở lại.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT