Hành khách trên du thuyền bị hantavirus bắt đầu lên bờ ở Tây Ban Nha

CANARY ISLANDS, Tây Ban Nha (NV) – Hành khách trên chiếc du thuyền Hòa Lan bị hantavirus bắt đầu lên bờ sau khi tàu tới quần đảo Canary Islands của Tây Ban Nha sáng sớm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm, theo CBS News.

Tính tới sáng Chủ Nhật, chưa ai lên bờ có triệu chứng hantavirus, giới chức y tế cho hay. Có ít nhất chín người trên chiếc MV Hondius được xác nhận hoặc bị nghi nhiễm virus này, trong đó có ba người thiệt mạng, gồm đôi vợ chồng người Hòa Lan và một phụ nữ người Đức.

Chiếc du thuyền MV Hondius tới cảng Granadilla ở Tenerife, quần đảo Canary Islands, Tây Ban Nha, hôm Chủ Nhật, 10 Tháng Năm. (Hình: Chris McGrath/Getty Images)

Chiếc du thuyền này chở gần 150 người của hơn 15 quốc gia, trong đó có 17 người Mỹ. Hôm Thứ Năm, tàu rời Cape Verde ở Châu Phi để đi tới cảng Granadilla trên đảo Tenerife — hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Canary Islands — sau khi Tây Ban Nha đồng ý nhận chiếc du thuyền này.

Oceanwide Expeditions, công ty điều hành chiếc MV Hondius, cho hay toàn bộ hành khách và một số người trong khoảng 60 nhân viên trên tàu sẽ bắt đầu di tản khỏi tàu vào Chủ Nhật bằng thuyền nhỏ chở tối đa năm tới 10 người một chiếc.

Theo kế hoạch di tản phức tạp, hành khách Tây Ban Nha sẽ lên bờ trước, sau đó là chuyến bay chở hành khách Đức, Bỉ, Hy Lạp và một số nhân viên đi Hòa Lan. Kế tới là chuyến bay đi Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, Ireland và Mỹ. Chuyến bay cuối cùng sẽ đi Úc. Úc phải tự đưa phi cơ tới và chuyến bay đó dự trù khởi hành vào Thứ Hai, sẽ chở vài hành khách người New Zealand và Châu Á.

Theo dự trù, người trên chiếc du thuyền này sẽ không được kiểm tra sức khỏe trên bờ, giới chức cho biết sáng Chủ Nhật. Hành khách sẽ được xe buýt chở tới phi cơ và ra khỏi Tenerife — ra khỏi Tây Ban Nha — càng nhành càng tốt.

Sau khi toàn bộ hành khách và một số nhân viên lên bờ, số nhân viên còn lại sẽ lấy đồ tiếp tế rồi bắt đầu đi Rotterdam, Hòa Lan, dự trù mất khoảng năm ngày, theo Oceanwide Expeditions.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) của Mỹ loan báo sẽ cử nhóm chuyên gia dịch bệnh và chuyên gia y tế tới Canary Islands để “đánh giá rủi ro tiếp xúc với hantavirus của từng hành khách Mỹ rồi khuyến cáo theo dõi như thế nào.”

Một khi được di tản khỏi chiếc MV Hondius, hành khách người Mỹ sẽ được chở về Mỹ bằng phi cơ do CDC và Bộ Y Tế đưa tới.

Chuyến bay đó sẽ đáp xuống Căn Cứ Không Quân Offutt ở Omaha, Nebraska, và hành khách người Mỹ sẽ được đưa tới đơn vị cách ly đặc biệt tại bệnh viện University of Nebraska Medical Center. Ở đó, mỗi người sẽ được cách ly trong phòng riêng trong thời gian chưa biết bao lâu, theo ông Michael Wadman, giám đốc y khoa bệnh viện này.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và một số tổ chức y tế khác đang phối hợp thực hiện kế hoạch di tản này. Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO tới Tenerife trước khi chiếc MV Hondius tới đó.

Hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua phân, nước miếng hoặc nước tiểu của chuột, và có thời gian ủ bệnh là sáu tuần. Virus này cũng có thể lây từ người sang người nhưng hiếm. Virus này có thể gây bệnh hô hấp nặng.

Giới chức y tế tin rằng hai hành khách trên chiếc MV Hondius đụng phải phân chuột ở Argentina, nơi khởi hành, trước khi lên tàu, theo WHO.

Chiếc du thuyền này khởi hành tại Ushuaia ở phía Nam Argentina cách đây hơn ba tuần. Đây là du thuyền vùng cực, dài khoảng 350 foot, có 80 phòng, chở được 170 hành khách, cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT