Thursday, April 25, 2024

Hawaii chuẩn bị đối phó đe dọa hỏa tiễn Bắc Hàn

HONOLULU, Hawaii (AP) – Hawaii nay là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ chuẩn bị các biện pháp hướng dẫn dân chúng trong trường hợp có cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Bắc Hàn.

Cơ quan đối phó các trường hợp khẩn cấp của Hawaii hôm Thứ Sáu loan báo mở chiến dịch hướng dẫn công chúng về những gì cần làm trong hoàn cảnh có tấn công.

Khởi sự từ Tháng Mười Một, Hawaii sẽ có cuộc thử nghiệm hàng tháng hệ thống còi báo động tấn công, vốn chưa được nghe lại kể từ cuối thập niên 80 tới nay.

Các tờ hướng dẫn, cùng với các loan báo trên truyền hình, truyền thanh và internet sẽ giúp chỉ dẫn dân chúng về hồi còi hụ báo động mới. “Nếu không được hướng dẫn, có nhiều người sẽ rất sợ hãi,” theo lời giám đốc điều hành cơ quan đối phó trường hợp khẩn cấp, ông Toby Clairmont.

Do hỏa tiễn bắn đi từ Bắc Hàn sẽ mất từ 15 đến 20 phút mới tới nơi, chỉ dẫn cho dân chúng rất giản dị: “Vào trong nhà, ở trong nhà và theo dõi các hướng dẫn.”

Hawaii là một vị trí chiến lược của quân đội Mỹ. Đảo Oahu là nơi đặt Bộ Tư Lệnh Á Châu- Thái Bình Dương và có nhiều căn cứ quân sự quan trọng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT