JERUSALEM, Israel (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth bất ngờ đến Israel và có cuộc hội đàm với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu vào Thứ Ba, 20 Tháng Mười, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu tái tranh cử.
Theo CBS News, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Tehran gia tăng, đồng thời Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử đầy cạnh tranh vào tuần tới.
Ông Doron Spielman, phát ngôn viên của thủ tướng Israel, cho hay cuộc gặp diễn ra tại căn cứ Không Quân Ovda, thuộc vùng sa mạc Negev ở miền Nam Israel. Thủ Tướng Netanyahu và Bộ Trưởng Hegseth bàn về “những mối đe dọa trong khu vực” cũng như sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Israel trong việc đối phó với các nguy cơ này, bằng cả biện pháp tấn công lẫn phòng thủ.
“Có một mối quan hệ cá nhân sâu sắc, và đó là trọng tâm của cuộc thảo luận này,” ông Spielman nói với Reuters.
Thời điểm chuyến đi của ông Hegseth còn mang ý nghĩa chính trị, theo CBS News. Hôm Chủ Nhật, ông Trump công khai ủng hộ ông Netanyahu trước cuộc bầu cử Quốc Hội Israel, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ vụ tấn công ngày 7 Tháng Mười, 2023, do Hamas dẫn đầu tại miền Nam Israel.
Cuộc bầu cử được xem là thử thách lớn đối với ông Netanyahu, khi tương lai chính trị của ông vẫn chưa chắc chắn. Sự hậu thuẫn của ông Trump củng cố mối quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời giúp ông Netanyahu nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington như một lợi thế về an ninh trong chiến dịch tranh cử.
Chi tiết cụ thể về các cuộc thảo luận của ông Hegseth, cũng như việc hai bên có quyết định nào liên quan đến các hoạt động quân sự trong tương lai hay không, chưa được công bố. Tuy nhiên, chuyến thăm cho thấy sự phối hợp quân sự giữa Hoa Kỳ và Israel tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh hai nước đối phó với căng thẳng kéo dài với Iran.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục gia tăng, bao gồm tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn trong khu vực. Cuối Tháng Hai, lực lượng Mỹ và Israel mở các cuộc không kích phối hợp nhằm vào Iran, dẫn đến một cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông.
Chính quyền Tổng Thống Trump cân nhắc khả năng tái khởi động các hoạt động quân sự trong khi những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột chưa đạt được thỏa thuận lâu dài. Tuy nhiên, ông Netanyahu tuyên bố không có ý định tấn công Iran trước cuộc bầu cử Israel ngày 27 Tháng Mười. Ông Trump cũng nói sẽ không mở một cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào Tháng Mười Một, theo CBS News.
Hôm Thứ Hai, quân đội Israel thông báo đã hủy các đợt nghỉ phép của binh sĩ, bắt đầu từ Thứ Năm và kéo dài đến trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, tin The New York Times cho biết.
Vào Thứ Ba, Tướng Eyal Zamir, tham mưu trưởng quân đội Israel, cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang ở “mức độ cảnh giác và sẵn sàng cao” trước cuộc bầu cử vào tuần tới, nhằm ngăn chặn mọi sự “can thiệp từ bên ngoài.”
Ngũ Giác Đài chưa công khai bình luận về chuyến đi của bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Trước đó, ông Hegseth đăng trên mạng xã hội rằng ông đến thăm quân nhân Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông cùng một phần Phi Châu và Á Châu, nhưng ông không nói rõ địa điểm chuyến thăm. (KL) [dt]