BOSTON, Massachusetts (NV) – Tiến Sĩ Claudine Gay, hiệu trưởng đại học Harvard University, vừa tuyên bố từ chức, Reuters đưa tin hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, sau khi bà và các hiệu trưởng của những đại học ưu tú thuộc nhóm Ivy League ra điều trần trước Quốc Hội về chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường.
Tờ báo sinh viên The Harvard Crimson, cơ quan ngôn luận đầu tiên loan tin về việc này, cho biết nhiệm kỳ của bà Gay là ngắn nhất trong lịch sử Harvard và kéo theo áp lực ngày càng tăng đối với việc bà từ chức vào tháng trước, sau khi bà Liz Magill, hiệu trưởng trường đại học University of Pennsylvania, từ chức.

Các vị hiệu trưởng Gay, Magill và Sally Kornbluth, hiệu trưởng Massachusetts Institute of Technology, đã ra điều trần trước một ủy ban Hạ Viện Mỹ vào ngày 5 Tháng Mười Hai về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học sau khi bùng nổ cuộc chiến Israel-Hamas vào Tháng Mười.
Bộ ba từ chối đưa ra câu trả lời dứt khoát “có” hoặc “không” cho câu hỏi của Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York) về việc liệu việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm quy tắc ứng xử của trường họ về bắt nạt và quấy rối hay không, và nói rằng họ phải cân bằng điều đó với bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Hơn 70 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ký vào một lá thư yêu cầu hội đồng quản trị của ba trường đại học cách chức hiệu trưởng với lý do không hài lòng với lời khai của họ.
Tuy nhiên, bà Gay nhận được sự ủng hộ các đồng nghiệp tại Harvard. Hàng trăm giảng viên vào tháng trước đã ký một bản kiến nghị yêu cầu ban giám hiệu nhà trường không chịu khuất phục trước áp lực chính trị để sa thải hiệu trưởng vì lời khai của bà.
Bà Gay cũng bị cáo buộc đạo văn. Một phát ngôn viên của trường đại học cho biết bà đã lên kế hoạch sửa ba lần cho luận văn năm 1997 của mình sau khi một ủy ban điều tra các cáo buộc đạo văn phát hiện ra rằng bà đã mắc lỗi trích dẫn.
Trong một diễn biến mang tính lịch sử, đại học Harvard University hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, đã bổ nhiệm bà Claudine Gay, người da đen đầu tiên và người phụ nữ thứ hai lãnh đạo trường đại học danh tiếng này.
Bà Gay là hiệu trưởng thứ 30 kể từ khi Harvard University thành lập vào năm 1636, cách đây 387 năm.
Bà Claudine Gay nhận được học vị tiến sĩ trong ngành chính trị học từ Harvard vào năm 1998 và trở thành giáo sư giảng dạy tại Harvard vào năm 2006.
Bà Gay đã nhận được giải thưởng Toppan cho luận văn xuất sắc nhất về khoa học chính trị, theo tờ Harvard Gazette.
Tiến Sĩ Gay trước đây từng là trưởng khoa Khoa Học và Nghệ Thuật của Harvard. Bà cũng là học giả hàng đầu về chính trị học và là chủ tịch sáng lập tổ chức Inequality in America Initiative, bắt đầu hoạt động vào năm 2017 nhằm nghiên cứu sự bất bình đẳng kinh tế và xã hội ở Mỹ. (MPL) [qd]

















































































