Thursday, April 25, 2024

Học Khu Chicago thêm đề tài cảnh sát tra tấn vào giáo trình

CHICAGO, Illinois (AP) – Các vụ tai tiếng liên quan đến việc cảnh sát tra tấn người dân vẫn còn là một trong những bi kịch đáng xấu hổ nhất trong lịch sử của Chicago và vẫn tiếp tục ám ảnh sau nhiều thập niên, đến nỗi nó sắp trở thành một đề tài được đem ra giảng dạy cho học sinh tại học khu lớn vào hàng thứ ba của nước Mỹ.

Hôm Thứ Hai, Học Khu Chicago loan báo rằng hồi năm ngoái họ đã từng chọn sáu trường làm thí điểm để dạy đề tài cảnh sát dưới quyền chỉ huy của cựu Cảnh Sát Trưởng Jon Burge đánh đập các nghi can gốc Phi Châu trong suốt nhiều năm.

Câu chuyện kể lại việc xảy ra, trong đó, hàng chục người đàn ông bị tra tấn bắt phải thú nhận những tội mà họ không hề phạm phải, sẽ là một phần trong giáo trình giảng dạy cho học sinh lớp 8 và lớp 9 tại các trường công của thành phố.

Chương trình được thực hiện hai năm sau khi Hội Ðồng Thành Phố chấp thuận trả $5.5 triệu tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân bị tra tấn, đưa ra lời xin lỗi chính thức, cung cấp các phúc lợi khác cho họ và gia đình họ như đi học miễn phí, và dạy cho học sinh trong thành phố biết vụ tai tiếng này.

Tại một cuộc họp báo, các nhà giáo dục cùng các nạn nhân bị tra tấn nói rằng việc đưa vào giáo trình giảng dạy đề tài này là điều đặc biệt quan trọng, vào thời gian mà cảnh sát của thành phố đang tìm cách thu phục lại nhân tâm, vốn bị mất niềm tin khi công bố đoạn video quay cảnh một cảnh sát viên da trắng bắn thiếu niên da đen Laquan McDonald 16 phát cho đến chết vào năm 2015.

Ngoài ra, giáo trình mới này cũng được đưa ra vào lúc nước Mỹ đang đối mặt với tinh thần da trắng dân túy cực đoan đang trỗi dậy. (TP)

Đa số nạn nhân bão Harvey không bảo hiểm lụt, sẽ phải tự trang trải chi phí

MỚI CẬP NHẬT