Friday, March 29, 2024

Hơn 500 cảnh sát viên Boston bảo vệ cuộc tuần hành ‘tự do phát biểu’

BOSTON, Massachusetts (NV) – Hơn 500 cảnh sát viên, gồm cả cảnh sát chìm, sẽ được bố trí để bảo vệ an ninh cho cuộc tuần hành mệnh danh là “Tự Do Phát Biểu Boston” (Free Speech Boston) và sẽ hủy bỏ nếu có bạo động, theo giới hữu trách thành phố Boston trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu.

“Tòa án nói rất rõ ràng là họ có quyền tụ tập, bất kể là quan điểm của họ có bị coi là tồi tệ tới đâu,” theo lời Thị Trưởng Martin J. Walsh. “Họ không có quyền tạo ra tình trạng bất an toàn… Họ phải tôn trọng thành phố của chúng ta,” bản tin của tờ Boston Globe cho hay.

Hàng ngàn người biểu tình và phản biểu tình dự trù sẽ kéo về Boston và giới hữu trách lo ngại rằng thành phần da trắng thượng đẳng sẽ có mặt trong số này.

Ban tổ chức cuộc tuần hành nói rằng tất cả mọi người đều có quyền tham dự dù có quan điểm chính trị nào, và đây không phải là diễn đàn cho các nhóm kỳ thị, dù rằng hai nhân vật phát biểu chính có mối quan hệ chặt chẽ với thành phần quá khích, theo tờ Boston Globe.

Ông Walsh hôm Thứ Sáu bác bỏ nguồn tin nói rằng nhóm kỳ thị chủng tộc Ku Klux Klan (KKK) cũng sẽ tham dự biểu tình.

“Không ai nói gì về thành phần KKK cả,” ông Walsh cho hay.

Ông kêu gọi công chúng chớ trực diện đối đầu với bất cứ thành phần kỳ thị nào xuất hiện tại Boston vào ngày Thứ Bảy, và đề nghị cư dân cũng như du khách tránh nơi có tập trung biểu tình là khu công viên Common ở trung tâm thành phố.

Ông nhắc rằng nhiều tổ chức, nhiều nhóm tranh đấu, từ bao thập niên vẫn dùng khu Boston Common để đưa lên tiếng nói của mình, cho hay: “Chúng ta không dùng thù hằn để đáp lại thù hằn, chúng ta đáp lại thù hằn bằng tinh thần hòa bình.” (V.Giang)

Ngoại trưởng Tillerson nói “Kỳ thị đi ngược giá trị truyền thống Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT