Wednesday, April 17, 2024

Hút cần sa tăng gấp ba nguy cơ bị áp huyết cao

LONDON, Anh (NV) – Người hút cần sa có nguy cơ chết vì cao áp huyết gấp ba lần hơn những người không hề sử dụng loại ma túy này, theo các khoa học gia hôm Thứ Tư, cho hay rằng mức nguy hiểm gia tăng theo từng năm sử dụng.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng kết quả cuộc nghiên cứu có thể ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, kể cả Mỹ.

Một số tiểu bang Mỹ nay hợp thức hóa việc hút cần sa để giải trí, trong khi nhiều quốc gia khác nay không còn coi hút cần sa là điều phạm pháp.

“Sở dĩ có sự hậu thuẫn cho việc tự do dùng cần sa một phần cũng là vì có những người cho hay đây là điều có lợi và không gây nguy hại cho sức khỏe,” theo lời Barbara Yankey, người cùng hướng dẫn cuộc nghiên cứu tại trường đại học Georgia State University ở Mỹ.

“Điều quan trọng là phải xác định được là những điểm có lợi có hơn những rủi ro về mặt sức khỏe, xã hội và kinh tế hay không. Nếu việc dùng cần sa tạo nguy hại cho tim mạch và gây ra cái chết, thì cộng đồng y tế và các nhà soạn thảo chính sách phải có biện pháp bảo vệ công chúng,” bà Yankey cho hay, theo Reuters.

Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí “European Journal of Preventive Cardiology,” trong số những người hút cần sa trung bình khoảng 11.5 năm.

Kết quả cho thấy người dùng cần sa có rủi ro chết vì cao máu hơn gấp 3.42 lần so với người không hút, và cứ mỗi năm hút thì tăng 1.04 mức rủi ro, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT