TEHRAN, Iran (NV) – Tư lệnh Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRCG), lực lượng bán quân sự đóng vai trò chính trong vụ đàn áp biểu tình khắp Iran làm hàng ngàn người thiệt mạng mới đây, cảnh cáo Mỹ rằng IRCG đang “sẵn sàng hơn bao giờ hết, đã đặt ngón tay lên cò súng,” giữa lúc chiến hạm Mỹ đang tiến tới vùng Trung Đông, theo AP hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng.
Tướng Mohammad Pakpour, tư lệnh IRCG, cảnh cáo Mỹ và Israel “tránh tính toán sai lầm,” Nournews, hãng tin thân cận với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tối Cao Iran, cho hay trên Telegram.

“IRCG và đất nước Iran yêu dấu đang sẵn sàng hơn bao giờ hết, đã đặt ngón tay lên cò súng, để thi hành mệnh lệnh của tổng tư lệnh,” ông Pakpour tuyên bố, theo Nournews.
Tình hình vẫn rất căng thẳng giữa Iran với Mỹ sau khi Iran đàn áp đẫm máu làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài hơn hai tuần, nổ ra từ hôm 28 Tháng Mười Hai, bắt nguồn từ tình trạng kinh tế bi đát ở nước này.
Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho hay số người biểu tình bị chính quyền Iran bắt giữ tăng lên hơn 40,000 người, trong đó vài người có thể bị tử hình.
Gần đây, Tổng Thống Donald Trump liên tục cảnh cáo Iran. Ông đưa ra hai lý do Mỹ sẽ dùng vũ lực quân sự để can thiệp: Iran sát hại người biểu tình ôn hòa và xử tử hàng loạt người biểu tình bị bắt.
Tổng Thống Trump cũng nhiều lần khẳng định Iran dừng xử tử 800 người biểu tình bị bắt, nhưng ông không nêu rõ nguồn tin. Hôm Thứ Sáu, ông Mohammad Movahedi, công tố viên hàng đầu Iran, bác bỏ lời khẳng định của ông Trump.
Hôm Thứ Năm, trên phi cơ Air Force One, Tổng Thống Trump cho hay Mỹ đang điều chiến hạm tới Iran “phòng khi” ông muốn ra tay.
“Chúng tôi đang điều hạm đội lớn tới đó nhưng có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng,” ông Trump nói.
Cũng hôm Thứ Năm, giới chức Hải Quân Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và những chiến hạm đi chung với mẫu hạm này đang có mặt ở Ấn Độ Dương.
Mặc dù mấy ngày qua không có thêm cuộc biểu tình nào ở Iran, số người chết trong làn sóng biểu tình vừa qua được các tổ chức nhân quyền báo cáo tiếp tục tăng.
Hôm Thứ Bảy, tổ chức nhân quyền HRANA ở Mỹ cho biết có 5,200 người thiệt mạng, nhưng con số này có thể còn tăng.
Hôm Thứ Tư, lần đầu tiên chính phủ Iran chính thức công bố số người chết, tổng cộng 3,117 người, bao gồm 2,427 dân thường và nhân viên an ninh, và số còn lại là “kẻ khủng bố.”
Trong quá khứ, chế độ thần quyền Iran thường công bố thiếu hoặc thậm chí không hề công bố số người chết trong những cuộc biểu tình. (Th.Long) [kn]































































