TEHRAN, Iran (NV) – Iran tuyên bố sẽ trả thù Mỹ sau khi quân đội Mỹ không kích cơ sở hỏa tiễn và tàu thuyền của Iran hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, theo Newsweek.
Bộ Ngoại Giao Iran cáo buộc Mỹ “vi phạm trắng trợn” thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực gần bảy tuần qua giữa hai bên. Ông Mojtaba Kamenei, thủ lĩnh tối cao Iran, cũng cảnh báo rằng các quốc gia ở Trung Đông không còn là tấm khiên bảo vệ căn cứ Mỹ.

“Chắc chắn, Iran sẽ không để yên cho bất cứ hành vi sai trái nào và sẽ không ngần ngại bảo vệ sự toàn vẹn của đất nước,” Bộ Ngoại Giao Iran cho hay.
Vụ không kích của Mỹ xảy ra ở tỉnh Hormozgan, phía Nam Iran, gần bảy tuần sau khi hai bên đồng ý ngưng bắn hôm 7 Tháng Tư. Người ta nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn.
Bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ tấn công nơi phóng hỏa tiễn và tàu thuyền đang cố gài mìn. CENTCOM lưu ý mục đích vụ không kích là “tự vệ.” Iran loan báo họ trả thù bằng cách bắn chiến đấu cơ và “drone” (máy bay điều khiển từ xa) trong không phận Iran, làm rớt một chiếc “drone” MQ-9 của Mỹ.
Ông Ebrahim Rezaei, phát ngôn viên ủy ban an ninh quốc gia Iran, cũng đưa ra lời đe dọa Mỹ.
“Chuẩn bị ẩn náu đi. Chuẩn bị chui xuống hầm đi,” ông Rezaei viết trên mạng xã hội.
Trong khi đó, trên Telegram, ông Khamenei tuyên bố: “Không thể quay ngược đồng hồ, và những quốc gia và xứ sở trong vùng này sẽ không còn là tấm khiên bảo vệ căn cứ Mỹ. Từ nay trở đi, khẩu hiệu ‘Tiêu Diệt Mỹ’ và “Tiêu Diệt Israel’ sẽ là khẩu hiệu của quốc gia Hồi Giáo này cũng như người dân bị đàn áp khắp thế giới, đặc biệt giới trẻ.”
Ông Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên cấp cao quân đội Iran, nói với đài truyền hình Ả Rập Al Jazeera rằng Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn trước đây bất cứ vụ tấn công mới nào, đã xác định mục tiêu và sẵn sàng chiến tranh.
Vụ này xảy ra sau khi cả Mỹ lẫn Iran đều tỏ dấu hiệu họ có thể đồng ý với bản ghi nhớ giúp chấm dứt cuộc chiến và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí hệ trọng của thế giới.
Hôm Thứ Ba, Ngoại Trưởng Marco Rubio tuyên bố với báo chí rằng phải mở eo biển Hormuz “không bằng cách này thì cách khác.” Tuy nhiên, ông Shekarchi khẳng định Iran sẽ “quản trị thủy lộ hệ trọng này một cách chắc chắn và dứt khoát.” (Th.Long)






















































































