Wednesday, April 24, 2024

Mỹ sắp công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump sẽ thông báo vào Thứ Ba tuần tới rằng, Hoa Kỳ thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, các giới chức Mỹ biết chuyện và các giới chức ngoại giao cho đài CNN biết hôm Thứ Sáu.

Tổng Thống Trump dự trù sẽ đưa ra thông báo này khi ông ký một văn bản tiếp tục giữ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tel Aviv sáu tháng nữa, nhưng sẽ cho biết chính quyền ông sẽ chuyển cơ quan ngoại giao này tới Jerusalem vào một lúc nào đó – một mục tiêu mà Israel nhắm vào từ lâu nay.

Các nguồn tin thân cận tin rằng, ông Trump sẽ tìm cách làm giảm vấn đề, khi thông báo chuyện này với phía Palestine, bằng cách nói rằng, chỉ có phía Tây Jerusalem là thủ đô của Israel, thay vì là phía Đông mà phía Palestine muốn đặt văn phòng chính phủ ở đó.

Các nguồn tin này cũng khuyến cáo rằng chưa có gì là chắc chắn cho tới khi Tổng Thống Trump đưa ra quyết định sau cùng.

“Tổng thống luôn luôn nói rằng vấn đề là khi nào, chứ không phải có hay không. Tổng thống vẫn đang cân nhắc nhiều lựa chọn, và chúng tôi không có gì để thông báo,” phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói như thế.

Một nguồn tin khác trong Tòa Bạch Ốc nói với CNN là chưa có quyết định chính thức về chuyện này.

Nếu thông báo này được đưa ra, Mỹ sẽ trở thành “cô đơn” với các quốc gia đồng mình.

Trong khi Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô, không có quốc gia nào đặt tòa đại sứ tại đây, và cộng đồng quốc tế coi đây là một vấn đề cần giải quyết cùng với một hiệp ước hòa bình rộng lớn hơn.

Trong lúc vận động tranh cử, ông Trump có hứa sẽ đưa tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem, một điều mà các vị tổng thống tiền nhiệm của ông cũng từng hứa nhưng chưa bao giờ làm được vì tính phức tạp của vấn đề.

Đạo Luật “Jerusalem Embassy Act” năm 1995 buộc tòa đại sứ Mỹ phải dời tới Jerusalem, nếu không, Bộ Ngoại Giao sẽ bị cắt một nửa ngân sách được dùng để mua và bảo dưỡng các tòa nhà ở ngoại quốc.

Tuy nhiên, cứ mỗi sáu tháng, các tổng thống có thể ký một quyết định miễn thực hiện đạo luật này vì lý do an ninh quốc gia. (Đ.D.)
.

MỚI CẬP NHẬT