Tuesday, March 19, 2024

Người sáng lập WikiLeaks sẽ không tự ý đến Mỹ để ra tòa

LONDON, Anh (AP) – Người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, sẽ không tự ý đến Mỹ để ra tòa về các tội danh nêu trong cáo trạng hiện vẫn còn được giữ kín, theo một trong các luật sư của ông hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một.

Điều này cho thấy sẽ có tranh tụng về việc dẫn độ một trong những nhân vật được coi là rất quan trọng trong cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử Mỹ năm 2016.

Ông Assange, hiện đang tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador ở London, trong mấy năm qua đã từng tiên đoán rằng Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ bí mật truy tố ông vì đã tiết lộ vô số các tin tức rất “nhạy cảm” của chính phủ Mỹ trên trang web của ông.

Điều này nay có vẻ đã là sự thật sau khi các công tố viên, do lỗi lầm khi nộp đơn truy tố trong một vụ án khác, đã bất cẩn cho thấy có việc nộp hồ sơ truy tố ông Assange, nhưng vẫn được giữ kín (sealed charges).

Việc nộp hồ sơ truy tố này, được khám phá tối Thứ Năm tuần này, có nói rằng “cáo trạng và án lệnh bắt giữ sẽ tiếp tục được giữ kín cho tới khi nào Assange bị bắt theo như hồ sơ truy tố và do đó không thể lẩn trốn hoặc tránh né không để bị dẫn độ.”

Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller đã truy tố 12 sĩ quan Quân Báo Nga (GRU) về tội tấn công vào hệ thống điện thư ở Mỹ, hiện đang tìm hiểu xem có người thân cận nào với Tổng Thống Trump biết trước được nội dung của các điện thư bị lấy cắp hay không.

Ông Assange sẽ là một mấu chốt quan trọng cho ông Mueller vì ông này muốn xác định rõ ràng tại sao WikiLeaks nhận được các điện thư này và vì sao những gì lấy ra từ văn phòng của ông John Podesta, chủ tịch ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton, được công bố đúng vào thời điểm nhằm tạo thuận lợi cho ông Trump. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT