WASHINGTON, D.C. (NV) – Số người Mỹ cho hay không có “sex” trong năm trước đó đã lên tới mức cao nhất từ trước đến nay.
Kết quả báo cáo này cho thấy rằng một chiều hướng trong xã hội Mỹ, khởi sự từ ba thập niên nay, đang tăng mạnh do dân số ngày càng lão hóa và cũng vì có thêm nhiều người không có quan hệ tình cảm với ai.
Tuy nhiên, trong số 23% người lớn từng có một năm trong hoàn cảnh “không quan hệ ái tình,” lại thấy có đông người là nam giới ở tuổi mới ngoài 20, theo kết quả mới nhất của cuộc nghiên cứu xã hội mang tên General Social Survey (GSS) do cơ quan NORC thuộc trường đại học University of Chicago thực hiện, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Ba.
Các chuyên gia về đời sống sinh lý của người dân Mỹ nói rằng có nhiều lý do để giải thích tình trạng này.
Tuổi tác là một yếu tố lớn. Số người dân Mỹ từ 60 trở lên đã tăng từ mức 18% của dân số lên tới 26% trong năm 2018, theo cuộc nghiên cứu. Số người trong hạn tuổi này báo cáo “không có sex” vẫn đều đặn ở mức 50%, và ảnh hưởng tới con số trung bình về những người “không sinh hoạt ái tình” nói chung ở Mỹ.
Tuy nhiên, các thay đổi nhìn thấy ở thành phần trẻ có thể còn có ảnh hưởng lớn hơn đến sự sút giảm này.
Con số người Mỹ ở hạn tuổi từ 18 đến 29 báo cáo “không có sex” trong năm vừa qua nay lên tới 23%, tăng hơn gấp đôi trong thời gian từ 2008 tới 2018.
Giáo Sư Jean Twenge, dạy về tâm lý học tại đại học San Diego State University, và cũng là tác giả của cuốn sách “iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood” cho hay trong một cuộc phỏng vấn rằng tình trạng không có sex trong thành phần mới ngoài 20 ở Mỹ phần lớn là vì họ nay có người tình trễ hơn trong đời sống mình.
“Ngày càng có nhiều người ngoài 20 tuổi không có bạn tình sống chung,” theo nữ Giáo Sư Twenge. “Trong hoàn cảnh đó, việc ít có sex hơn là điều dễ hiểu.”
Trong lúc đó, người dân Mỹ ở hạn tuổi ngoài 30 hay 40 hoặc cao hơn nữa, thường thấy là đã lập gia đình hơn là người trẻ hơn. Những người trong các hạn tuổi này thường thấy có nhiều “sinh hoạt ái tình” trong năm hơn là giới trẻ hơn.
Các dữ kiện thu thập được cũng cho thấy có sự khác biệt lớn lao trong thành phần ngoài 20, nếu xét theo giới tính.
Trong phần lớn của ba thập niên qua, nam giới và nữ giới ở độ tuổi ngoài 20 có mức “không sex” hầu như bằng nhau. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, người ta bắt đầu thấy có dấu hiệu thay đổi.
Kể từ năm 2008, số nam thanh niên dưới 30 tuổi báo cáo “không sinh hoạt gì” đã tăng gấp ba, lên tới 28%. Đây là mức tăng trưởng rất cao so với con số tăng trưởng khoảng 8% ở phía nữ giới.
Theo Giáo Sư Twenge, đây là vì số nam thanh niên đi làm đã giảm sút, nhất là sau cuộc suy trầm vừa qua. Theo bà, các nhà nghiên cứu cũng thấy rằng có sự liên hệ rõ ràng giữa việc “đi làm và mối quan hệ tình cảm ổn định.”
Cuộc nghiên cứu cho thấy có 54% người Mỹ thất nghiệp không có mối quan hệ tình cảm ổn định, so với 32% trong thành phần đang đi làm.
Ngoài ra, người nam thanh niên trẻ nay thường sống với cha mẹ của họ hơn là nữ giới. Trong năm 2014, có 35% nam giới Mỹ từ 18 tới 34 sống ở nhà cha mẹ, so với 29% ở phía nữ giới trong hạn tuổi này.
Giáo Sư Twenge giải thích giản dị rằng: “Khi bạn sống ở nhà cha mẹ, có thể là sẽ khó khăn hơn để đưa bạn tình vào phòng ngủ của mình.”
Một yếu tố nữa có thể ảnh hưởng tới thói quen tình dục của người dân Mỹ, ở đủ mọi lứa tuổi, là tiến bộ kỹ thuật.
“Nay thì có rất nhiều điều để làm lúc 10 giờ tối, so với khoảng 20 năm trước đây,” theo Giáo Sư Twenge. “Streaming video, mạng xã hội, trò chơi điện tử, và đủ mọi thứ khác.”
Và theo bản báo cáo, con số người Mỹ nay có “sinh hoạt ái tình” ít nhất là một lần một tuần cũng đang trên đà đi xuống: từ mức 51% năm 1996 tới mức 39% hiện nay. (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News

















































































