Friday, April 26, 2024

Kêu gọi độc giả quấy nhiễu người khác, chủ trang web Tân Quốc Xã phải bồi thường $14 triệu

HELENA, Montana (AP) – Một thẩm phán hôm Thứ Năm, 8 Tháng Tám, ra phán quyết buộc một chủ trang web Tân Quốc Xã (neo-Nazi) phải bồi thường cho một nhà môi giới địa ốc theo Do Thái Giáo số tiền $14 triệu vì đã kêu gọi độc giả của ông ta quấy nhiễu gia đình bà này với hàng trăm lời đe dọa và chống Do Thái Giáo qua Internet và điện thoại.

Thẩm Phán Dana Christensen cho bà Tanya Gersh thắng kiện sau khi chủ trang web “The Daily Stormer,” ông Andrew Anglin, không chịu xuất hiện để luật sư phía nguyên đơn thẩm vấn.

Thẩm Phán Christensen ra lệnh cho ông Anglin phải trả cho bà Gersh số tiền hơn $4 triệu để bồi thường thiệt hại và $10 triệu tiền trừng phạt, đồng thời cũng đòi ông này phải tháo gỡ hết các bản post, bình luận và hình ảnh về bà Gersh, chồng và con trai của bà này.

Ông Anglin cáo buộc bà Gersh là tìm cách đẩy người mẹ của ông Richard Spencer, một kẻ da trắng thượng đẳng, ra khỏi Whitefish, một thành phố nghỉ mát vùng núi ở Montana vào năm 2016. Ông Anglin công bố các chi tiết cá nhân của gia đình bà Gersh trên trang web và kêu gọi độc giả của mình tấn công gia đình này.

Bà Gersh nói bà gia đình phải chịu đựng các lời đe dọa ghê gớm trong nhiều tháng trời.

Đây là án lệnh bồi thường thứ nhì đối với ông Anglin chỉ trong ít tháng gần đây.

Một thẩm phán ở Ohio xử cho một người điều hành chương trình phát thanh, ông Dean Obeidallah, người theo Hồi Giáo, được bồi thường $4.1 triệu, sau khi ông Anglin đưa ra cáo buộc sai trái rằng ông Obeidallah có hành vi khủng bố.

Ông Anglin, hiện không sống ở Mỹ, không có lời bình luận gì về phán quyết mới nhất này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT