Saturday, April 27, 2024

Khoa học gia Mỹ, Anh đoạt giải Nobel Y Học nhờ khám phá virus gây viêm gan C

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Hai khoa học gia Mỹ Harvey J. Alter và Charles M. Rice cùng khoa học gia Anh Michael Houghton, được chọn trao giải Nobel Y Học 2020 hôm Thứ Hai, 5 Tháng Mười, nhờ khám phá virus gây bệnh viêm gan C, chứng bệnh ảnh hưởng tới hàng triệu người trên toàn thế giới.

Ủy Ban Nobel, khi loan báo quyết định trao giải này tại Stockholm, nói rằng các nỗ lực nghiên cứu của ba khoa học gia này đã giúp khám phá ra nguồn gốc lây qua máu của bệnh viêm gan C, vốn không giải thích được bằng các khám phá trước đó liên quan đến bệnh viêm gan A và B.

Ủy Ban Nobel loan báo giải thưởng Nobel Y Học năm 2020. (Hình: Claudio Bresciani/TT via AP)

Ủy Ban Nobel nói rằng các công trình nghiên cứu của ba khoa học gia, có từ thập niên 70 và 80, đã giúp cứu mạng hàng triệu người.

Ủy ban cho hay: “Nhờ vào khám phá của họ, nay có được các phương cách thử nghiệm máu để tìm ra loại virus này và cũng giúp ngăn chặn việc lây lan bệnh viêm gan C qua việc truyền máu ở nhiều nơi trên thế giới, cải thiện sức khỏe trên toàn cầu.”

Khám phá của ba khoa học gia này cũng giúp nhanh chóng chế tạo các loại thuốc trị bệnh viêm gan C, tạo hy vọng là có thể hoàn toàn tiêu diệt gây bệnh này cho người dân khắp thế giới, cũng theo Ủy Ban Nobel.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính hiện có hơn 70 triệu ca nhiễm virus gây viêm gan C trên toàn cầu và có 400,000 người thiệt mạng vì bệnh này mỗi năm.

Giáo Sư John McLauchlan tại Đại Học Glasgow gọi ba khoa học gia này là “những nhà tiền phong” và nói rằng các khám phá của họ giúp có thể đưa nỗ lực tiêu diệt bệnh viêm gan C trên toàn thế giới đến thành công. Vào năm 2016, WHO đưa ra chiến lược theo đó hy vọng sẽ diệt được bệnh này vào năm 2030.

Khoa học gia Alter, sinh năm 1935 ở New York, tiến hành cuộc nghiên cứu của ông ở Viện Y Tế Mỹ (NIH) ở Bethesda, nơi ông vẫn còn đang làm việc.

Khoa học gia Rice, sinh năm 1952 ở Sacramento, California, nghiên cứu về bệnh viêm gan ở đại học Washington University ở St. Louis và nay làm việc tại Rockefeller University ở New York.

Khoa học gia Houghton, sinh ra ở Anh năm 1950, có các nghiên cứu tại công ty Chiron Corporation ở California, trước khi dời về University of Alberta ở Canada.

Giải Nobel Y Học là giải đầu trong sáu giải Nobel được trao trong năm nay, từ nay đến ngày 12 Tháng Mười. Các giải khác là về Vật Lý, Hóa Học, Văn Chương, Hòa Bình và Kinh Tế.

Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 10 triệu kronor Thụy Điển (khoảng $1,118,000). Số tiền sẽ được chia ra nếu có hơn một người được trao giải. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT