DES MOINES, Iowa (AP) – Một loại cúm gia cầm dễ lây lan và rất nguy hiểm đã được xác nhận xuất hiện trong một trại nuôi gà tây ở tiểu bang South Carolina.
Đây là vụ đầu tiên của loại cúm này tại Mỹ từ năm 2017 tới nay, và đang khiến giới chức trong kỹ nghệ nuôi gà lo ngại.
Vụ mới nhất này xảy ra trang trại ở Chesterfield County, tiểu bang South Carolina, đánh đấu sự xuất hiện trở lại của loại virus gây cúm gà rất nguy hiểm, vốn đã thấy trước đó ở tiểu bang Tennessee vào năm 2017.
Năm 2015, có khoảng 50 triệu con gà đủ loại đã phải bị tiêu hủy trong các trang trại ở vùng Trung Tây Mỹ sau khi có dịch lây lan khắp khu vực.
Bà Lyndsay Cole, nữ phát ngôn viên cơ quan thanh tra thuộc Bộ Nông Nghiệp Mỹ, nói rằng đây là điều khiến họ quan tâm nhưng giới hữu trách đã chuẩn bị để nhanh chóng có biện pháp đối phó.
Bộ Nông Nghiệp Mỹ trong vài tháng trở lại đây đã cùng với các khoa học gia và giới chủ trại ở North Carolina và South Carolina – nơi từng thấy có một loại cúm gà khác nhẹ hơn – tìm cách đối phó với tình trạng dịch bệnh này.
Bà Cole nói rằng các khoa học gia tại phòng thí nghiệm thú y quốc gia thấy rằng virus gây cúm gà nhẹ này nay đã biến đổi để trở thành độc hại hơn.
Một phòng thí nghiệm ở thành phố Ames, tiểu bang Iowa, xác nhận rằng loại virus giết các con gà tây ở South Carolina chính là loại virus gia cầm H7N3.
Bản báo cáo về ổ dịch tại trại gà tây cho thấy sự việc được khám phá hôm 6 Tháng Tư. Có khoảng 1,583 con gà tây bị bệnh mà chết. Số gà còn lại, vào khoảng 32,577 con, cũng bị tiêu diệt để tránh không lây lan cho các nơi khác.
Các giới chức tiểu bang cách ly trang trại, việc kiểm soát ra vào được thực hiện, đồng thời các trang trại khác trong khu vực cũng được theo dõi kỹ càng.
Ông Joel Brandenberger, chủ tịch Hiệp Hội Gà Tây Quốc Gia, nói rằng đàn gà được nhanh chóng giải quyết để không đưa ra thị trường.
“Việc này không hề là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm thịt gà tây vẫn bổ dưỡng và an toàn,” cũng theo ông Brandenberger. (V.Giang)
















































