Friday, April 26, 2024

Lần đầu từ 2008, Mỹ không có huy chương vàng trong một ngày Thế Vận Hội

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Hôm Thứ Hai, không lực sĩ Mỹ nào lấy được một huy chương vàng tại Thế Vận Hội Rio 2016.

Theo trang mạng SB Nation, đây là lần đầu tiên việc này xảy ra trong một ngày duy nhất tại Thế Vận Hội tính từ năm 2008.

Kể từ ngày 20 Tháng Tám, 2008, đoàn lực sĩ Mỹ từng nghe bản quốc ca “Star-Spangled Banner” trổi lên trong 29 ngày liên tiếp của các cuộc tranh tài Thế Vận Hội.

Vào ngày thứ 10 của Olympic Rio 2016, các nữ lực sĩ Mỹ chỉ lấy được một cặp huy chương bạc, một ở bộ môn nhào lộn trên xà ngang và một ở môn chạy đua 400m.

May thay cơn hạn thiếu huy chương vàng không kéo dài được lâu.

Lực sĩ Christian Taylor kết thúc cơn ác mộng quốc gia của nước Mỹ với huy chương vàng bộ môn nhảy xa ba bước vào sáng hôm Thứ Ba, với 17.86 mét, và bảo vệ thành công chức vô địch anh thắng được ở London năm 2012.

Huy chương cao quí này là cái thứ hai liên tiếp của anh, và cũng là cái thứ 27 của Hoa Kỳ ở Rio.

Lực sĩ Mỹ khác, Will Claye, một lần nữa lấy được huy chương bạc môn này, với 17.76 mét.

Anh Claye cũng từng lấy huy chương đồng ở bộ môn nhảy xa ở London, nơi anh trở thành người đầu tiên kể từ năm 1936 lấy được huy chương của cả hai bộ môn nhảy.

Hiện Hoa Kỳ đang dẫn trước mọi quốc gia với tổng số 77 huy chương. (TP)

MỚI CẬP NHẬT