PHOENIX, Arizona (NV) – Một vụ tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội vừa phơi bày một thực trạng đáng báo động trong nội bộ thành phần bảo thủ tại tiểu bang Arizona.
Một nhà lập pháp tiểu bang gốc Việt, Dân Biểu Quang Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 1), dù sở hữu lập trường bảo thủ kiên định, vẫn trở thành mục tiêu của những phát ngôn dèm pha mang tính kỳ thị chủng tộc từ chính cấp lãnh đạo cao cấp của Turning Point USA, một tổ chức chính trị cánh hữu đầy quyền lực tại Mỹ, theo nhật báo The Arizona Republic cho biết hôm Thứ Năm, 9 Tháng Bảy.

Sự việc bắt đầu khi ông Tyler Bowyer, giám đốc vận hành (COO) của Turning Point và là đồng minh, bạn thân lâu năm của cố sáng lập viên Charlie Kirk, công khai chỉ trích Dân Biểu Quang Nguyễn.
Dựa trên “bảng điểm năng lực” do hệ thống của Turning Point Action lập ra, ông Bowyer hạ bệ ông Quang Nguyễn khi cho rằng vị dân biểu này có điểm số biểu quyết thấp nhất tại cơ quan lập pháp tiểu bang.
Phản ứng lại, Dân Biểu Quang Nguyễn lập tức bác bỏ và gọi bảng điểm của tổ chức này là “giả tạo,” đồng thời khẳng định lịch sử thành công của ông không phụ thuộc vào nhận định của họ.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là, thay vì dùng lý luận phản bác ý kiến của vị dân cử gốc Việt, nhà lãnh đạo da trắng của Turning Point lập tức chuyển hướng sang tấn công vào nguồn gốc chủng tộc của ông Quang bằng câu hỏi bị cho là mang tính miệt thị: “Ông có biết nói tiếng Anh không?”
Câu nói gây sốc này ngay lập tức làm dậy sóng chính trường địa phương, phơi bày một tâm lý kỳ thị chủng tộc điển hình của thành phần bảo thủ da trắng thượng tôn, luôn xem người nhập cư da màu là “kẻ ngoại lai” và nghi ngờ năng lực của họ dựa trên rào cản ngôn ngữ, dù họ là những chính trị gia được dân chúng bầu lên để phục vụ trong bộ máy chính quyền Mỹ.
Turning Point USA (TPUSA) cùng nhánh hoạt động chính trị Turning Point Action là những tổ chức được xây dựng và gắn liền với tên tuổi của ông Charlie Kirk, người bị bắn chết ở Utah năm 2025.
Dưới sự điều hành mang tính định hướng của ông Kirk, Turning Point vươn lên thành một thế lực chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới trẻ và phe bảo thủ.
Bản tin của tờ Phoenix New Times tường thuật sự bất công và tư duy “tiêu chuẩn kép” mang tính chủng tộc của người điều hành tổ chức Turning Point.
Cụ thể, ông Quang Nguyễn chỉ viết nhầm một lỗi chính tả nhỏ (viết “fakes scorecard” thay vì “fake scorecard”) trong lúc tranh luận và ngay lập tức bị quy chụp là không biết tiếng Anh. Trong khi đó, chính ông Bowyer cũng phạm lỗi chính tả thô thiển khi viết sai từ nhục mạ một dân biểu da trắng khác là Nick Kupper, nhưng năng lực ngôn ngữ hay tư cách công dân của đương sự lại không hề bị đem ra mổ xẻ.
Đối mặt với làn sóng dèm pha, Dân Biểu Quang Nguyễn, một người tị nạn gốc Việt khi còn nhỏ và mang quan điểm chống chủ nghĩa Cộng Sản mạnh, chia sẻ bản thân học tiếng Anh muộn nên có thể phát âm không hoàn hảo, nhưng ông chưa từng gặp rào cản giao tiếp nào với báo chí, công chúng hay các đồng viện.
Ông Quang Nguyễn lên án hành vi của ông Bowyer và ví von các chiến thuật áp đặt, đe dọa từ bảng điểm của Turning Point không khác gì các cơ chế độc tài nhằm khủng bố tinh thần những người chính trực. (MPL) [đ.d.]








































































































































