Friday, April 19, 2024

Liên Hiệp Quốc lên án Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel

NEW YORK, New York (AP) – Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Năm bỏ phiếu với tỉ số áp đảo để thông qua một nghị quyết lên án việc Tổng Thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp đe dọa của ông Trump là sẽ cắt viện trợ cho quốc gia nào chống lại ý của ông.

Nghị quyết không có tính cách ràng buộc pháp lý này tuyên bố hành động của Mỹ về Jerusalem là “không có hiệu lực,” được thông qua với 128 phiếu thuận và 9 phiếu chống, được coi là một chiến thắng cho phía Palestine, nhưng không lớn lao như họ từng trông đợi.

Vì dưới áp lực của Washington, có 35 quốc gia trong số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu trắng và 21 quốc gia vắng mặt.

Nghị quyết này tái xác nhận lập trường Liên Hiệp Quốc về vấn đề Jerusalem, đã có từ năm 1967 tới nay: đó là tương lai của Jerusalem phải do sự thảo luận trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Phía chính phủ Trump nói rõ rằng cuộc bỏ phiếu này sẽ không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của Mỹ nhằm dời tòa đại sứ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Đại sứ Palestine, ông Riyad Mansour, gọi cuộc bỏ phiếu là chiến thắng không chỉ cho người Palestine mà còn cho Liên Hiệp Quốc và công pháp quốc tế, nói rằng đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, đã thất bại nặng nề khi chỉ có thể thuyết phục bảy quốc gia cùng Mỹ và Israel bỏ phiếu chống nghị quyết này.

Các quốc gia bỏ phiếu chống, ngoài Israel và Mỹ, là Guatemala, Honduras, Micronesia, Nauru, Palau, the Marshall Islands and Togo. Trong số các quốc gia bỏ phiếu trắng có Úc, Argentina, Canada, Colombia, Croatia, Czech, và Mexico. (V.Giang)

FBI phá âm mưu khủng bố vào ngày Giáng Sinh ở San Francisco

MỚI CẬP NHẬT