Tuesday, April 23, 2024

Luật Illinois: Ly dị, phải chứng minh thương chó nhất mới được giữ chó

CHICAGO, Illinois (NV) – Các cặp vợ chồng ở Chicago, khi ly dị phải chứng minh được với một thẩm phán rằng mình là người thương chó nhất mới được giữ, sau khi luật trở nên có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Giêng tới đây, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Điều này cũng giống như coi con chó là con của mình, chứ không phải là món đồ chơi,” theo nữ nghị sĩ tiểu bang Illinois, bà Linda Holmes, người đưa ra đạo luật, cho tờ báo Chicago Tribune hay.

“Nếu bạn ra trước tòa, các thẩm phán sẽ xem xét ai là người lo lắng nhất cho quyền lợi của con chó.”

Tuy trước đây, thú vật thường chỉ được coi như tài sản khi thẩm phán quyết định ai sẽ được phần gì trong cuộc ly dị, hai bên tranh tụng nếu không đồng ý được với nhau về việc ai sẽ giữ thú cưng sẽ phải chứng minh ai là người lo lắng nhiều nhất cho con vật, theo UPI.

“Ai là người lo chuyện hàng ngày? Ai đi mua đồ ăn cho chó? Ai là người để ý đến việc chích ngừa đúng kỳ hạn?” theo lời luật sư chuyên về ly dị và quyền lợi súc vật, bà Erika Wyatt, cho Illinois News Network hay.

“Bất cứ việc gì phải làm trong việc chăm sóc thường ngày cho con vật nay trở thành điều quan trọng.”

Jeffrey Knipmeyer, luật sư chuyên về luật gia đình, cho hay tranh chấp khi ly dị về quyền giữ thú cưng nay thấy nhiều hơn từ 10 năm trở lại đây, vì các gia đình cả vợ lẫn chồng đều đi làm và không con trở nên thông thường hơn. Sự gắn bó của họ đối với con thú cưng cũng quan trọng hơn.

Tờ Washington Post nói rằng hồi đầu năm nay Alaska trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ theo đó có luật đòi các tòa ly dị phải xét tới quyền lợi của các con thú cưng khi có quyết định về tranh chấp ai là người giữ thú. (V.Giang)

Thời tiết lạnh khắp nước Mỹ sau khi phá kỷ lục trong ngày Giáng Sinh

MỚI CẬP NHẬT