Friday, April 19, 2024

Luật sư của người tố giác TT Trump: ‘Không ai viết giùm bản tố cáo’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các luật sư của người tố giác Tổng Thống Donald Trump về cuộc điện đàm với tổng thống Ukraine hôm Thứ Tư, 2 Tháng Mười, mạnh mẽ bác bỏ các lời đồn đãi cho rằng thân chủ của họ cộng tác với một thành viên Quốc Hội để viết bản tố cáo đưa đến cuộc điều tra luận tội.

Theo bản tin của ABC News, Luật Sư Mark Zaid của người tố giác nói rằng: “Người tố giác tự mình hoàn toàn viết bản cáo giác. Luật Sư Andrew Bakaj cho một số hướng dẫn về thủ tục, nhưng không can dự vào việc viết bản cáo giác và cũng không đọc trước bản cáo giác này.”

Luật Sư Zaid cũng cho ABC News hay rằng: “Không ai trong nhóm tư vấn pháp lý đọc bản cáo giác cho tới khi được Quốc Hội công bố. Chúng tôi muốn khẳng định thật rõ ràng rằng không thành viên nào của Quốc Hội hay nhân viên của họ có đóng góp gì hoặc duyệt xét gì về bản cáo giác trước khi được nộp cho chánh thanh tra của Cộng Đồng Tình Báo.”

Theo phát ngôn viên Patrick Boland của Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện Adam Schiff, người tố giác liên lạc với ủy ban trước khi nêu vấn đề với chánh thanh tra Cộng Đồng Tình Báo.

“Cũng giống như những người tố giác khác từ trước cho tới nay, cả dưới thời ủy ban do đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ kiểm soát, người tố giác liên lạc với Ủy Ban để có được sự hướng dẫn về cách làm sao báo cáo hành vi sai trái trong chính phủ ở lãnh vực nằm trong sự giám sát của Ủy Ban Tình Báo,” theo phát ngôn viên Patrick Boland.

Tờ New York Times trước đó tường thuật rằng ông Schiff biết về “điểm đại cương” liên quan đến việc cáo giác, khi kẻ cáo giác liên lạc với một phụ tá trong ủy ban và người phụ tá này thông báo với ông Schiff.

Người cáo giác sau đó được khuyến cáo là liên lạc với văn phòng chánh thanh tra cộng đồng tình báo Mỹ.

Tổng Thống Trump khi được hỏi về tin tức này ngay trước cuộc họp báo chung với tổng thống Phần Lan, đã khen ngợi tờ New York Times về việc loan tin này, bày tỏ sự ngưỡng mộ với tờ báo.

Tổng Thống Trump sau đó đưa ra cáo buộc rằng có thể ông Schiff đã giúp viết bản cáo giác.

Phát ngôn viên Boland khẳng định là Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện không duyệt xét và cũng không có được bản cáo giác trước khi bản này được nạp cho chánh  thanh tra. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT