WASHINGTON, DC (NV) – Ông Mark Meadows, cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, khai đã liên tục nhiều lần nói với cựu Tổng Thống Donald Trump rằng không hề có bằng chứng gian lận nghiêm trọng đưa đến việc thay đổi kết quả bầu cử, theo đài ABC News loan tin hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười.
Ngoài ra, cựu chánh văn phòng Meadows còn đưa ra nhận xét rằng ông Donald Trump đã không “trung thực” với người dân Mỹ khi đưa ra tuyên bố chiến thắng trước khi có kết quả chung cuộc trong đêm bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một, 2020.

Ông Meadows khai như trên với Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith sau khi đạt được thỏa thuận miễn tố.
Theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra, nhóm công tố viên đã nói chuyện ít nhất ba lần với cựu chánh văn phòng trong năm nay, bao gồm một lần khai báo trước đại bồi thẩm đoàn liên bang.
Những lời khai của ông Meadows đã làm sáng tỏ thêm bằng chứng mà nhóm công tố viên đặc biệt thu thập được khi đưa ra cáo trạng truy tố cựu Tổng Thống Trump cố gắng nắm giữ quyền lực một cách bất hợp pháp và “truyền bá những lời dối trá” về cuộc bầu cử năm 2020.
Trong lời khai, ông Meadows nói với các công tố viên rằng: “Thực tế rõ ràng là cựu tổng thống đã không thắng và cho đến ngày nay vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng gian lận nào có thể khiến tổng thống hiện tại là ông Joe Biden phải dọn ra khỏi Tòa Bạch Ốc.”
Ngoài ra, cựu chánh văn phòng cũng đồng ý với đánh giá của chính quyền liên bang vào thời điểm đó rằng “cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là cuộc bầu cử an toàn nhất trong lịch sử Mỹ.”
Ông Meadows khai với các nhà điều tra hồi đầu năm nay rằng bao lâu nay ông nhìn nhận rằng cựu Tổng Thống Trump đã không trung thực với người dân Mỹ khi đưa ra tuyên bố chiến thắng trong đêm bầu cử 3 Tháng Mười Một, 2020, vì thực tế là các phiếu bầu vẫn đang được kiểm và kết quả từ một số tiểu bang vẫn chưa có.
Tuy nhiên, trong những tuần sau ngày bầu cử, cựu Chánh Văn Phòng Meadows lại a dua theo luận điệu “bầu cử gian lận” từ những người như cựu Luật Sư Rudy Giuliani, người mà ông Trump giao phụ trách các nỗ lực kiện cáo nhằm lật ngược kết quả.
Theo lời khai, vào giữa Tháng Mười Hai, ông Meadows báo cáo trực tiếp cho cựu tổng thống rằng ông Giuliani đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc “gian lận bầu cử.”
Ông Bill Barr, bộ trưởng Tư Pháp lúc bấy giờ, cũng đã thông báo cho ông Trump và ông Meadows trong một cuộc họp tại Phòng Bầu Dục rằng các cáo buộc gian lận bầu cử là “không có bằng chứng.”
Cũng vào thời điểm đó, cựu Tổng Thống Trump đã hết các lựa chọn pháp lý để theo đuổi ước muốn lật ngược kết quả bầu cử.
Vào ngày 11 Tháng Mười Hai, 2020, khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ đơn kiện “bầu cử gian lận,” ông Trump đã nói với ông Meadows những lời đại loại như “Vậy là xong rồi” hoặc “Thế là hết rồi,” theo lời khai của ông Meadows với các công tố viên.
Khi các nhà điều tra hỏi liệu ông Trump có bao giờ thừa nhận đã thua cuộc hay không, ông Meadows nói rằng chưa bao giờ nghe Trump nói điều đó.
Vào ngày 2 Tháng Giêng, 2021, chính ông Meadows là người sắp đặt cú điện thoại khét tiếng giữa ông Trump và ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chính Georgia, mà trong đó cựu tổng thống đã ép ông Raffensperger “tìm ra cho được 11,780 phiếu bầu” đủ để chiến thắng tại tiểu bang này. (MPL) [qd]

















































































