Saturday, April 20, 2024

Mexico lại khẳng định không trả tiền xây tường biên giới

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Chính phủ Mexico hôm Chủ Nhật lại một lần nữa tái khẳng định lập trường của mình, rằng họ sẽ không trả tiền cho việc xây bức tường biên giới Mỹ-Mexico như ý kiến của Tống Thống Mỹ Donald Trump.

Đài truyền hình CNN trích dẫn một tweet ông Trump gửi đi sáng Thứ Hai, nội dung nói: “Mexico là một trong những quốc gia có nhiều tội phạm hình sự nhất thế giới, chúng ta cần phải có BỨC TƯỜNG. Mexico sẽ chịu mọi chi phí qua hình thức khấu trừ hoặc cách nào khác.”

Bộ Ngoại Giao Mexico phản hồi qua một văn bản, trả lời rằng “trong bất kỳ trường hợp nào,” Mexico sẽ không trả tiền cho việc xây bức tường hay vật thể nào khác ngăn chia biên giới.

Thời gian còn vận động tranh cử, ông Trump từng hứa xây một bức tường ở biên giới phía Nam và bắt Mexico phải chịu các chi phí. Tuy nhiên từ khi vào Tòa Bạch Ốc, ông lại kêu gọi Quốc Hội chi tiền cho việc xây bức tường trước rồi đòi Mexico bồi hoàn lại sau, điều mà các lãnh đạo Mexico công khai bác bỏ.

Vào đầu tháng này, ông Trump dọa đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không chịu chi tiền để xây bức tường. Hạn chót của việc chuẩn chi ngân sách để chính phủ có thể hoạt động sẽ là vào cuối Tháng Tám.

Trả lời về nhận định của Tổng Thống Trump liên quan đến tội phạm ở Mexico, bộ ngoại giao nước này nói, tội phạm là “vấn đề chung” của cả hai quốc gia mà nguyên nhân một phần do nhu cầu của dân Mỹ tiêu thụ ma túy của Mexico.

Văn bản viết tiếp: “Chỉ trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm, cùng hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua được thử thách này.” (TP)

Tiếp tục mưa, thành phố Houston phải xả đập bảo vệ dân

MỚI CẬP NHẬT