WASHINGTON, DC (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, nhấn mạnh, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Canada có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.
“Các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ là những người phải gánh chịu các mức thuế quan của Mỹ, và tôi nghĩ điều cuối cùng chúng ta cần giải quyết vào lúc này – khi nền kinh tế đang dần phục hồi – chính là một cuộc chiến thương mại với Canada,” ông Pence chia sẻ với người dẫn chương trình Dana Bash trong chương trình “State of the Union” của đài CNN.

Ông Mike Pence cho biết cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Canada bùng phát vào cuối tuần qua đang đặt ra những rủi ro mới cho nền kinh tế, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vốn đang phải chật vật với chi phí đắt đỏ.
“Chúng ta đang nghe nhiều về vấn đề khả năng chi trả vào lúc này,” ông Pence nói với CNN qua video từ Kiev – nơi ông đang có chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày độc lập của Ukraine.
Cựu phó tổng thống của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất nói ông hy vọng, vì “lợi ích của các gia đình Mỹ, những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây là sự đàm phán chứ không phải là đối đầu trong một cuộc chiến thương mại.”
“Đó là điều tôi sẽ khuyên tổng thống: Hãy đàm phán cứng rắn. Nhưng hãy theo đuổi thương mại tự do với các quốc gia tự do, đặc biệt là với các đối tác thương mại ở phía Bắc của chúng ta,” ông Mike Pence nói với CNN.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa chính quyền Tổng Thống Donald Trump và chính phủ Canada thất bại vào cuối tuần và mức thuế 50% của ông Trump đối với hàng hóa Canada trị giá khoảng $20 tỷ, bao gồm cả rượu whisky và dụng cụ khúc côn cầu, có hiệu lực vào Thứ Bảy.
Đáp lại, Thủ Tướng Mark Carney của Canada, hôm Thứ Bảy cho biết hàng hóa xuất cảng từ Mỹ sang Canada sẽ phải chịu mức thuế tương ứng “từng đồng một” (dollar for dollar) bắt đầu từ ngày 8 Tháng Chín.
Trong những phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi đàm phán Mỹ-Canada thất bại, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Canada muốn hưởng những lợi ích như một tiểu bang của Mỹ, nhưng lại không muốn trở thành một tiểu bang!!!”
“Trong nhiều năm qua, họ cũng đã áp mức thuế quan khổng lồ lên nông sản của những nông dân tuyệt vời của chúng ta,” ông Trump viết. “Chuyện đó sẽ chấm dứt ngay!!!”
Đình chỉ đàm phán vì Mỹ ‘trở cờ’
Tuy nhiên, theo tường thuật của CBS News cũng như những hãng tin khác, Thủ Tướng Mark Carney tiết lộ rằng Canada sẵn sàng dỡ bỏ các mức thuế trả đũa còn lại đối với thép, nhôm và xe hơi nếu Mỹ giảm đáng kể các mức thuế tương ứng của mình, đồng thời khuyến khích các tỉnh bang khôi phục việc kinh doanh đồ uống có cồn của Mỹ.
“Nhưng sau đó, những yêu sách cuối cùng của Washington đã đi quá xa,” ông Carney nhận định. “Họ đòi hỏi quá nhiều nhưng lại đưa ra quá ít.” Theo CBS News.

Mặc dù khi công bố các khoản thuế sắp áp dụng, ông Carney nói chính phủ của ông “miễn cưỡng thực hiện quyết định này,” theo The Washington Post.
“Khi bị tấn công tức là đang ở trong tình trạng chiến tranh, và chúng ta đã bị tấn công,” thủ tướng Canada phát biểu trước các phóng viên tại Ottawa, theo The Guardian. “Chúng ta không thể chấp nhận những gì họ đề nghị và sẽ không nhượng bộ những gì họ đòi hỏi.”
Ông Carney cho biết phía Mỹ đưa ra các đề nghị “vào những giờ phút cuối nhằm hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc ký kết các thỏa thuận thương mại khác,” đồng thời lưu ý rằng những đề xướng này sẽ ảnh hưởng đến các thỏa thuận thương mại và an ninh mà Canada đạt được với các quốc gia khác, theo NBC News.
Ông nói thêm rằng các nhà đàm phán Mỹ cũng tìm cách “hạn chế các biện pháp bảo vệ ngôn ngữ, văn hóa và thực chất là cả chủ quyền của chúng tôi,” nhưng không đi vào chi tiết về vấn đề này.
“Các mức thuế quan mới của Mỹ được thiết kế nhằm gây tổn hại và chia rẽ chúng tôi. Đó là một tính toán sai lầm. Đó là sai lầm bởi người dân Canada sẽ luôn đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi hiểu rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn khi đoàn kết,” ông Carney nói. (KL) [dt]










