Wednesday, April 24, 2024

Một phụ nữ Hồi Giáo có triển vọng đắc cử Hạ Viện Liên Bang Mỹ

DETROIT, Michigan (NV) — Bà Rashida Tlaib có nhiều cơ hội trở thành người phụ nữ Hồi Giáo đầu tiên được bầu vào Hạ Viện Hoa Kỳ, sau khi chiến thắng trong cuộc bầu sơ bộ của đảng Dân Chủ tại khu vực bầu cử số 13 của tiểu bang Michigan vào tối ngày Thứ Ba 7 Tháng Tám.

Theo bản tin CNN, bà Tlaib sau khi đánh bại một loạt các đối thủ khác trong đảng Dân Chủ, sẽ không gặp đối thủ nào phía Cộng Hòa trong cuộc bầu phổ thông vào Tháng Mười Một tới đây. Bà vẫn có thể gặp một đối thủ tự ghi danh tranh cử nhưng đây là một khu vực có đông đảo cử tri Dân Chủ và bà Tlaib có sự ủng hộ mạnh mẽ.

“Kẻ chiến thắng cuộc bầu sơ bộ tối nay sẽ thắng cuộc bầu phổ thông, không có gì để nghi ngờ,” theo lời ông Andy Goddeeris, người điều hành ủy ban tranh cử của bà Tlaib, nói với báo chí tối Thứ Ba.

Bà Tlaib, con gái lớn trong gia đình di dân Palestine, là một trong khoảng hơn 90 công dân Hoa Kỳ theo Hồi Giáo ra tranh cử trong năm nay.

Bà Tlaib vào năm 2008 đã là phụ nữ Hồi Giáo đầu tiên được bầu vào Hạ Viện tiểu bang Michigan. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT