Wednesday, April 24, 2024

Một thủy thủ Hải Quân Hoa Kỳ tại Âu Châu bị nhiễm COVID-19

STUTTGART, Đức (NV) – Bộ Chỉ Huy Quân Đội Hoa Kỳ tại Âu Châu thông báo một thủy thủ hải quân Hoa Kỳ đóng tại căn cứ Naval Support Activity tại thành phố Naples, Ý bị nhiễm COVID-19.

Tờ báo quân đội Navy Times cho biết đây là quân nhân Hoa Kỳ đầu tiên tại Âu Châu bị mắc bệnh này.

Thủy thủ này đang phải thi hành lệnh cách ly tại nhà và được Cơ Quan Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Ý chăm sóc sức khỏe.

Bộ Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ tại Âu Châu đã thông báo cho tất cả những người gần gũi với thủy thủ trên và kêu gọi họ tự cách ly.

Trong thông cáo không đề cập đến nguồn lây cho thủy thủ nói trên cũng như tình trạng sức khỏe.

Khu vực Lombardy, nay là ổ dịch của nước Ý, cách căn cứ hải quân Hoa Kỳ tại Naples 480 dặm về phía Bắc.

Giới chức quân y tại căn cứ hiện đang điều tra những người có liên lạc hay tiếp xúc với thủy thủ nhiễm bệnh trên, đồng thời, tìm kiếm những người không quen biết nhưng có cơ hội sinh hoạt chung nhằm đề phòng tốt nhất rủi ro lây lan.

Bản thông cáo cho biết tùy theo kết quả cuộc điều tra sẽ đưa ra những quy định phòng ngừa mới.

Kể từ khi một quân nhân Hoa Kỳ tại Nam Hàn bị nhiễm bệnh, trong ngày 26 Tháng Hai, Đô Đốc Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương John C. Aquilino chỉ thị tất cả các chiến hạm Hoa Kỳ ghé thăm các quốc gia khác nhau phải tự cách ly ngoài biển trong vòng 14 ngày trước khi neo thuyền vào căn cứ. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT