WASHINGTON, DC (NV) – Khối đa số Cộng Hòa tại Hạ Viện vẫn mắc kẹt không tìm được sự đoàn kết cần thiết cho một nhà lãnh đạo mới, dù đã một tuần trôi qua sau khi Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) mất chức chủ tịch Hạ Viện vì chính lời đề nghị của người cùng đảng.
Với tình trạng bế tắc này có thể gây ra nguy cơ khiến Quốc Hội phải đóng cửa một phần vô thời hạn, theo AP nhận định.

Vào tối Thứ Ba, 10 Tháng Mười, hai ứng cử viên Cộng Hòa hàng đầu để giành “chiếc búa quyền lực” tại Hạ Viện, Dân Biểu Steve Scalise (Louisiana), trưởng Khối Đa Số, và Dân Biểu Jim Jordan (Ohio), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, dự kiến sẽ phát biểu trước các đồng nghiệp trong cuộc họp kín trong vai trò ứng cử viên, nhưng có vẻ là chưa có ông nào nhận được đủ phiếu.
Trong khi đó, cựu Chủ Tịch McCarthy đã công khai sẵn sàng đòi lại “chiếc búa” mà ông vừa đánh mất, nhưng việc dân biểu gốc California tranh đấu để quay lại chức vụ cũ được nhiều người đánh giá là khó khăn vì sẽ tiếp tục trở lại tình trạng kết quả bỏ phiếu kéo dài như lần trước những người theo đường lối cực hữu cứng rắn vừa lật đổ ông.
Cả hai dân biểu Scalise và Jordan đều đang làm việc cật lực để kiếm thêm lá phiếu hỗ trợ cho họ.
Không khó cho họ để giành phiếu của hàng chục người ủng hộ, nhưng để có thể kiếm được 217 phiếu bầu cần thiết hay không trong một cuộc bỏ phiếu trước toàn thể thành viên Hạ Viện vào ngày Thứ Tư hay không.
Dân Biểu Steve Scalise, hiện đang trị bệnh ung thư, là người từ lâu được xem là sẽ kế vị ông McCarthy. Ông này còn bảo thủ hơn cả vị dân biểu gốc California vừa bị mất ghế lãnh đạo hôm Thứ Ba tuần rồi.
Năm 2017, ông Scalise bị bắn vào đầu khi cùng các nhà lập pháp khác cùng đảng luyện tập cho một trận đấu bóng chày.
Dân Biểu Jim Jordan là một đồng minh nhiệt thành của cựu Tổng Thống Donald Trump vừa tuyên bố nếu trở thành chủ tịch Hạ Viện ông sẽ chống viện trợ quân sự cho Ukraine. (MPL) [qd]

















































































